Phóng viên đặt câu hỏi với Bộ Công an về việc khi đương chức, Thứ trưởng và Cục trưởng Ngoại giao nhận bao nhiêu tiền trong vụ “chuyến bay giải cứu”.

Tiền hối lộ hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD

Thiếu tướng Trần Thanh, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an trả lời chiều 30/6, số tiền hối lộ nhóm quan chức Bộ Ngoại giao lên tới hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn USD.

Việc các bị can ăn chia, mỗi người nhận bao nhiêu, ông Thanh nói “cơ quan đang điều tra”. Vụ án sẽ sớm có kết luận để đưa ra xét xử.

Đến nay, trong vụ “chuyến bay giải cứu”, công an khởi tố 7 bị can về tội “Nhận hối lộ”, 3 bị can tội “Đưa hối lộ”. Hai quan chức to nhất bị bắt là Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Nguyễn Thị Hương Lan – Cục trưởng Cục Lãnh sự.

Ông Nguyễn Thanh Long nhận tiền Việt Á?

Cũng chiều 30/6, phóng viên đặt câu hỏi với Bộ Công an về tình trạng của ông Nguyễn Thanh Long – cựu Bộ trưởng Y tế.

Đại diện Bộ Công an nói, ông Long không tự tử trong trại giam như một số thông tin.

Về câu hỏi ông Long có nhận tiền hối lộ của Việt Á, Bộ Công an cho biết, ông Long “có yếu tố vụ lợi” nên mới khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Việc ông Long có nhận hối lộ hay không, cần điều tra tiếp.

Thêm cựu chủ tịch Hà Nội bị nêu tên

Tuần qua, vụ phá nát quy hoạch đô thị, xây chung cư gấp 6 lần quy định trên trục đường Lê Văn Lương – Tố Hữu xuất hiện trên nhiều mặt báo. Cơ sở của các bài đăng dẫn từ kết luận thanh tra của Bộ Xây dựng về các vi phạm.

Liên quan đến vi phạm này, một số nguyên chủ tịch, lãnh đạo Hà Nội qua các thời kỳ đã bị gọi tên. Trong đó có ông Nguyễn Thế Thảo, Nguyễn Đức Chung và một số nguyên Phó chủ tịch, giám đốc Sở ở Hà Nội.

Ông Thế Thảo, từ tháng 8/2007 được điều động từ vị trí Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh về làm Chủ tịch TP. Hà Nội. Cuối năm 2015, ông Thảo hưu, ông Chung lên thay.

Ông Thế Thảo ở Bắc Ninh, hôm 24/6 (ảnh chụp màn hình báo Bắc Ninh).

Ông Đức Chung hiện thụ án tù. Ông Thế Thảo mới đây xuất hiện trong buổi thảo luận tái bản sách “Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh”, hôm 24/6.

Bão số 1 phức tạp

Từ chiều đến tối 30/6, bão số 1 mạnh lên rất nhanh, khả năng mạnh thêm trong những giờ tới, vùng ảnh hưởng bao trùm một khu vực rất rộng lớn.

Đến 19h hôm nay 1/7, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12. Đây là thời điểm bão số 1 dự báo đạt được cường độ mạnh nhất.

Trên đất liền, từ đêm 2/7, hoàn lưu bão bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc. Dự báo từ đêm 2/7 đến 7/7, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

85% người Mỹ tin rằng đất nước đang đi ‘sai hướng’

Một cuộc thăm dò của Associated Press / NORC cho thấy 85% người Mỹ tin rằng đất nước đang đi sai hướng, tăng 36% so với tháng 1 năm 2021, khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức.

Trong số những người theo Đảng Dân chủ được khảo sát, 78% nói rằng đất nước đang đi “sai hướng”, tăng mạnh so với tháng 3 (khi đó có 43% nói rằng đất nước đang đi sai hướng).

Ông Tập Cận Bình và ông Joe Biden (ảnh chụp màn hình video TRT World trên Youtube). Giới quan sát đã liệt kê danh sách các vụ việc mà chính quyền Biden được ví như tặng quà Trung Quốc.
Ông Tập Cận Bình và ông Joe Biden (ảnh chụp màn hình video TRT World trên Youtube). Giới quan sát đã liệt kê danh sách các vụ việc mà chính quyền Biden được ví như tặng quà Trung Quốc.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy ông Biden đang mất uy tín nghiêm trọng trong lòng các cử tri. Chỉ có 28% số người hài lòng với cách xử lý vấn đề của ông Biden trong vấn đề kinh tế, “giảm từ mức 51% so với  một năm trước.

Nga khởi động kế hoạch tuyển mộ binh sĩ cho cuộc chiến Ukraine

DW đưa tin, chính phủ Nga đang cần phải “vá những lỗ hổng trong quân đội” để đẩy mạnh cuộc chiến xâm lược Ukraine. Nhiều người dự đoán chính quyền Tổng thống Vladimir Putin có thể sẽ thực hiện một cuộc “tổng động viên” trong nhân dân để có thêm binh lính.

Nhưng cho đến nay, thay vì tổng động viên, các cơ quan tuyển mộ binh sĩ của Nga dường như đang tăng cường thu hút binh lính chính quy. Nhiều nguồn tin cho biết họ cũng đang nhắm mục tiêu tuyển mộ lính nghĩa vụ. Ở Nga, nam giới từ 18 đến 27 tuổi hợp pháp có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ quân sự 12 tháng.