Đó hai trong số những thông tin thể thao được nhiều người quan tâm trong 24h qua.

Ronaldo chính thức trở lại tập luyện

Tình hình dịch bệnh tại Italia đang diễn biến khá phức tạp, mới đây một số cầu thủ của Fiorentina, Parma và Sampdoria đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus Covid-19. Điều này khiến cho các hoạt động thể thao tại Italia tiếp tục bị trì hoãn cho đến hết ngày 14/6.

Tuy vậy, các CLB tại giải Serie A tin rằng mùa giải 2019/2020 vẫn tiếp tục được diễn ra theo dự tính. Hôm qua 19/5, Cristiano Ronaldo cũng đã xuất hiện tại Continassa. Các Juventini đã phần nào cảm thấy an lòng khi họ đã nhìn thấy tiền đạo người Bồ Đào Nha tới sân tập. Ngôi sao 35 tuổi người Bồ Đào Nha đã trở lại Italia khoảng nửa tháng trước nhưng phải thực hiện lệnh cách ly theo quy định của Chính phủ Italia.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã xuất hiện tại Continassa (ảnh minh hoạ/Cristiano Ronaldo)

Cristiano Ronaldo đã thể hiện phong độ tuyệt vời với 21 bàn thắng tại giải VĐQG Italia, anh còn san bằng được thành tích của Gabriel Batistuta và Fabio Quagliarella tại những mùa giải trước, khi là cầu thủ ghi bàn liên tiếp trong 11 trận đấu tại Serie A. Hiện tại ‘Bà đầm già’ vẫn đang nuôi hi vọng chinh phục Scudetto, Champions League và Coppa Italia.

Ferdinand chọn áo số 7 huyền thoại của MU cho Sancho

Mới đây, cựu trung vệ của Manchester United – Rio Ferdinand đã phát biểu trên đài 606 Savage Social về ngôi sao trẻ người Anh Jadon Malik Sancho. Khi phóng viên hỏi có nên để Sancho sử dụng chiếc áo số 7 tại sân Old Trafford hay không, huyền thoại của MU đã cho biết: “Với cá nhân tôi về điều này, thì tôi cho rằng Sancho hoàn toàn có thể sử dụng số áo này, Sancho có một sự “ngạo mạn” nhất định mà CĐV muốn thấy trên sân cỏ, cũng như Eric Cantona hay Cristiano Ronaldo đã từng sử dụng chiếc áo đó. Tôi sẽ trao nó cho Sancho và đặt áp lực lên vai cậu ta bởi cậu ấy chính là mẫu cầu thủ như vậy”.

Sancho được đàn anh Ferdinand tin tưởng giao cho chiếc áo số 7 nếu gia nhập MU (nguồn ảnh:Facebook/Jadon Sancho)

Ferdinand chia sẻ thêm: “Gần đây tại Man United dường như đã thiếu đi mẫu cầu thủ có thể hút các cầu thủ của đối phương rời xa khỏi vị trí, cũng như tạo ra khoảng trống cho các đồng đội có thể di chuyển dễ dàng hơn, nhưng với những điều này thì Sancho lại có thể làm được”. Kể từ khi Ronaldo rời đi thì khá nhiều cầu thủ đã từng thử sức với chiếc áo đấu số 7, thế nhưng tất cả đều để lại sự thất vọng tại Old Trafford, đơn cử như Angel Di Maria, Memphis Depay hay Alexis Sanchez.

Giới truyền thông tại Anh gần đây liên tục đồn đoán việc MU đã nhắm đến Sancho như một mục tiêu hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Theo đó dự kiến các ông chủ của sân Old Trafford sẽ phải đầu tư một khoản tiền không hề nhỏ nếu muốn có được sự phục vụ của tài năng người Anh này. Có thể Jadon Sancho sẽ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng mà Paul Pogba hiện đang nắm giữ.

CĐV Nam Định đi tù 4 năm vì bắn pháo

Mới đây, vụ án nữ CĐV bị bắn pháo vào chân dẫn tới thương nặng đã có phán quyết cụ thể, theo đó Nguyễn Trung Trực bị tuyên án 4 năm tù giam vì hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự nơi công cộng. Ngoài Trực bị tòa tuyên án, thì 2 CĐV khác của Nam Định cũng phải nhận bản án đó là Trần Đắc Chương và Trần Văn Sùng. Cả hai bị khởi tố vì tội chống đối người thi hành công vụ với mức tuyên án lần lượt là 8 và 6 tháng tù giam.

ảnh chụp màn hình mnewsvn.com

Vụ việc xảy ra vào ngày 11/9/2019. Trong trận đấu giữa Hà Nội FC và CLB Nam Định tại giải đấu quốc nội V.League trên SVĐ Hàng Đẫy. Khi trận đấu diễn ra được 55 phút, Vũ Trung Trực đã thực hiện hành vi bắn pháo hiệu từ khán đài B về phía khán đài A của SVĐ, điều này đã dẫn tới trúng một nữ CĐV đang theo dõi trận đấu. Nữ CĐV này bị thương khá nặng tại vùng đùi và ngay lập tức được các nhân viên y tế sơ cứu rồi mang đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn.

PSG tham vọng Ronaldo thay Mbappe

Kylian Mbappe hiện tại vẫn chưa ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm với PSG. Điều này dường như đã đoán trước được ngày ngôi sao trẻ người Pháp gốc Cameroon sẽ rời PSG theo tiếng gọi của gã khổng Real là điều có thể xảy ra.

ảnh chụp màn hình Twitter của Goal.

Theo tờ Goal, BLĐ CLB Paris Saint-Germain đang nhắm đến siêu sao Cristiano Ronaldo, để chuẩn bị cho sự ra đi của Mbappe. Cụ thể trên trang Twitter của Goal đã dẫn lời Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi như sau: “Năm này qua năm khác, Cristiano Ronaldo đang cho thấy một quyết tâm mãnh liệt và một sức mạnh phi thường của mình. Anh ấy vẫn luôn muốn được cải thiện mỗi ngày và dường như con người anh không hề có giới hạn. Tôi rất ngưỡng mộ ý chí tuyệt vời này”.

Điều này cho thấy, đây chính là dấu hiệu rất rõ ràng về khả năng PSG sẽ chiêu mộ Ronaldo. Ngược lại về phía CR7, trong hai mùa giải thi đấu cho Juventus có vẻ không được như mong đợi. Vậy nên, khả năng Ronaldo chia tay Juventus vào lúc này cũng là quyết định hoàn toàn hợp lý.

Tottenham khước từ lời chào gọi từ Barca

Theo tờ Mundo Deportivo, mới đây Chủ tịch của Barcelona, Josep Bartomeu đã gọi điện cho chủ tịch của Tottenham ông Daniel Levy với ý muốn mua Harry Kane về thay thế cho Luis Suarez, nhưng thật không may lời đề nghị từ phía Barca đã bị chủ tịch Tottenham thẳng thừng từ chối.

Harry Kane là chân sút chủ lực của Tottenham vào thời điểm hiện tại (nguồn ảnh:Facebook/Harry Kane)

Sau khi đưa Jose Mourinho về với Spurs, thì thành tích của ‘Gà trống’ vẫn chưa được cải thiện nhiều. Trước khi mùa giải bị hoãn bởi đại dịch Covid-19, Tottenham vẫn đang xếp thứ 8 trên BXH Ngoại hạng Anh. Do vậy các ông chủ của ‘The Lilywhites’ xem việc giữ được chân sút chủ lực Harry Kane là điều quan trọng nhất vào thời điểm hiện tại.

Kane hiện tại được xem như là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới, kể từ khi anh ra mắt ‘Gà trống’ năm 2014, tổng cộng anh đã đóng góp 181 bàn thắng sau 278 lần thi đấu chính thức. Kane cũng chính là vua phá lưới Premier League mùa giải 2015/2016 và 2016/2017.

Ronaldo hưởng lương cao gấp 20 lần Buffon

Sự xuất hiện của Ronaldo đã giúp Juventus tăng doanh thu đáng kể trong năm 2019, theo báo cáo tài chính từ phía ‘Bà đầm già’ thì doanh thu đạt khoảng 110 triệu USD (từ 550 triệu USD năm 2018 tăng lên 660 triệu USD năm 2019). Tuy nhiên, với mức lương khủng dành cho ngôi sao từng năm lần giành Quả Bóng Vàng châu Âu cũng đã khiến họ lỗ gần 50% so với cùng kỳ năm 2018 bởi tình hình dịch Covid-19 kéo dài (khoảng 45 triệu USD).

Theo số liệu trên tờ Gazzetta của Italia, Cristiano Ronaldo đang thu nhận mức lương (34 triệu USD/năm) từ đội bóng sọc đen trắng, trong khi thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon chỉ được (1,64 triệu USD/năm). Mức lương của Ronaldo hiện tại tính ra tương đương với tổng số tiền mà bốn đội bóng khác tại Serie A phải chi trả cho các cầu thủ của họ mỗi mùa gồm SPAL, Udinese, Brescia và Hellas Verona.

Hiện tại mức lương của CR7 chỉ đứng sau Lionel Messi (gần 50 triệu USD) và Neymar (38 triệu USD).

Cựu tuyển thủ của Đồng Tâm Long An qua đời đột ngột

Sáng nay, cựu tuyển thủ U22 Việt Nam Lê Minh Mính – đồng hương với Phan Quý Hoàng Lâm, cho biết tin buồn Hoàng Lâm qua đời đột ngột vào rạng sáng 20/5 vì đột quỵ tại nhà riêng. Lê Minh Mính cho biết thêm Lâm đã tắm tắm vào ban đêm trước khi cơn đột quỵ ập tới.

ảnh chụp màn hinh nld.com.vn

Phan Quý Hoàng Lâm là cựu tiền vệ tài năng của bóng đá Bình Định, anh từng đầu quân cho Đồng Tâm Long An và được HLV Calisto gọi lên tuyển Quốc gia khi HLV người Bồ Đào Nha này còn tại vị.

Năm 2004, Hoàng Lâm lên ngôi cùng U21 Bình Định tại cúp quốc gia Báo Thanh Niên, sau đó anh gia nhập màu áo của tỉnh nhà (Bình Định) tham gia giải đấu số 1 của quốc gia V-League 2005, tiếp đó gia Hoàng Lâm nhập ‘gã nhà giàu’ Đồng Tâm Long An dưới thời HLV Calisto. Năm 2011 Đồng Tâm Long An không trụ nổi hạng, Hoàng Lâm đã trở về quê nhà thi đấu tiếp cho màu áo Bình Định, và giải nghệ trong chính màu áo quê hương vào năm đó.