Đại tá công an nói về thủ đoạn các vụ hàng giả ‘núp bóng’ doanh nghiệp trị giá gần 10.000 tỉ đồng

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng C01 Bộ Công an, đã chia sẻ chi tiết thủ đoạn tinh vi của các đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô công nghiệp và giá trị lên đến gần 10.000 tỉ đồng.
- Quả bom 227kg phát lộ tại sân bay Đồng Hới
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
Những nhóm tội phạm núp dưới vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp, lợi dụng lỗ hổng pháp luật trong tự công bố chất lượng sản phẩm để lừa người tiêu dùng. Bài viết phân tích rõ nguyên nhân, cơ chế hoạt động và kiến nghị hoàn thiện pháp luật phòng chống hiệu quả.
Hiện trạng và quy mô của 6 vụ án hàng giả gần 10.000 tỉ đồng
Theo Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, trong giai đoạn từ 2022 đến 2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã khởi tố điều tra 6 vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả với tổng giá trị lên tới gần 10.000 tỉ đồng. Các vụ này khác biệt so với các trường hợp nhỏ lẻ trước đây ở chỗ: số lượng lưu hành ra thị trường rất lớn hàng hóa được sản xuất công khai, theo mô hình công nghiệp không chỉ là đường dây nhỏ lẻ mà là các doanh nghiệp núp bóng hợp pháp.
Trong quá khứ, các hành vi sản xuất hàng giả thường bí mật, quy mô nhỏ, bị che giấu kỹ lưỡng. Nhưng hiện tại, các đối tượng đã sử dụng hình thức thành lập công ty, thương mại chính thức để che chắn hoạt động phạm pháp, khiến việc phát hiện và xử lý trở nên phức tạp.
Thủ đoạn “núp bóng doanh nghiệp hợp pháp” và lỗ hổng trong chính sách quản lý
Đại tá Tuấn khẳng định: các đối tượng lợi dụng việc doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn chất lượng, không cần kiểm nghiệm trước khi hàng lưu thông, tạo ra một “lỗ hổng” lớn trong quản lý chất lượng thực phẩm và hàng tiêu dùng. Một khi doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm mà không có thanh tra, kiểm tra tiền lưu thông, việc sản xuất hàng giả hoặc kém chất lượng trở nên dễ hơn, kiếm lợi khủng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra đã đặt câu hỏi nghiêm túc về trách nhiệm quản lý nhà nước: tại sao những vụ án này tồn tại trong thời gian dài mà không bị phát hiện sớm? Việc thiếu chế tài đủ mạnh và thiếu giám sát chặt chẽ được xem là nguyên nhân quan trọng dẫn đến hệ quả đáng lo ngại này.
Kiến nghị sửa luật, hoàn thiện pháp luật để phòng ngừa
Đại tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết rằng C01 đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để tham mưu với Chính phủ và các bộ ngành sửa đổi các quy định hiện hành, đặc biệt liên quan đến Luật An toàn thực phẩm, nhằm hạn chế tình trạng doanh nghiệp tự công bố tiêu chuẩn chất lượng mà không cần kiểm soát tiền lưu thông.
Song song, cần tăng cường kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp, xử lý nghiêm minh các vi phạm. Đồng thời, cần cải thiện hệ thống giám sát thị trường, khuyến khích người tiêu dùng tố giác hành vi sản xuất buôn bán hàng giả, từ đó xây dựng môi trường kinh tế thị trường lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người dân.
Theo: Tuổi Trẻ Online