Người phụ nữ đánh cắn công an tự xưng là công an phường Minh Khai; Danh tính người nổ súng trước biệt thự làm 2 người tử vong; Chính quyền Biden bị kiện vì cấm bắn pháo hoa…

Tin trong nước:

Người phụ nữ cắn, đánh công an khi bị dừng xe

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, hôm 30/4 mạng xã hội đăng tải đoạn video cho thấy một phụ nữ không đội mũ bảo hiểm, bị dừng xe; nhưng đã chống đối lực lượng công an ở Hà Nội.

Người phụ nữ này chửi bới, đánh và cắn công an; đồng thời tự là cán bộ Công an phường Minh Khai.

Tối 30/4, công an quận Hoàng Mai cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 28/4 trước số 138 ngõ 24 Kim Đồng, quận Hoàng Mai. Người phụ nữ trong video là Lê Nhật Anh, 30 tuổi, ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Danh tính người nổ súng trước biệt thự làm 2 người tử vong

Theo báo Pháp Luật, công an cho biết nghi phạm nổ súng là Cao Trọng Phú (59 tuổi, trú xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An); làm nghề buôn bán ô tô, bất động sản, cho vay tiền.

Người dân xóm 7 cho biết: Bốn người đi ô tô đến trước căn biệt thự của nhà ông Phú. Sau đó, người dân nghe thấy tiếng súng nổ vào khoảng 9 giờ ngày 30/4. Hai người chạy thục mạng ra đường. Hai người khác nằm gục trước cổng nhà nghi phạm.

Công an đã tới hiện trường, chặn lối vào biệt thự. Ông Phú cầm súng cố thủ trong nhà. Sau 6 giờ, cảnh sát đã bắt giữ được ông Phú.

Sáng 1/5, Việt Nam chưa có thêm ca mắc Covid-19

Theo thông báo của Bộ Y tế, trong 12 giờ qua Việt Nam chưa có ca nhiễm mới. Tổng số bệnh nhân cả nước hiện là 2.928 người.

Trong khi đó thế giới có thêm 711.800 ca.

Tin thế giới:

Mỹ hạn chế nhập cảnh từ Ấn Độ

Hoa Kỳ sẽ bắt đầu hạn chế nhập cảnh từ Ấn Độ vào đầu tuần tới, theo Politico.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 4/5; được đưa ra theo khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Lệnh này sẽ không áp dụng cho công dân Hoa Kỳ hoặc nhân viên nhân đạo.

Chính quyền Biden thông qua quy định của chính quyền Trump về việc hạn chế công nghệ Trung Quốc

Chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu các công ty hoạt động ở Mỹ phải xin phép để sử dụng thiết bị và dịch vụ công nghệ thông tin từ Trung Quốc hoặc các quốc gia bị coi là “đối thủ” khác.

Các quy tắc định này được công bố vào năm 2019 dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Chính quyền Joe Biden đã cho phép các quy định này tiếp tục có hiệu lực.

Chính quyền Biden bị kiện vì cấm bắn pháo hoa

Thống đốc Đảng Cộng hòa Kristi Noem của bang Nam Dakota hôm 30/4 đã nộp đơn kiện chính quyền Biden, theo Fox News. Đơn kiện nhằm phản đối việc chính quyền Biden từ chối cho phép bắn pháo hoa tại Núi Rushmore nhân kỷ niệm Ngày Độc lập.

Đánh bom liều chết tại Afghanistan

Al Jazeera đưa tin, Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết một vụ đánh bom liều chết bằng xe tải đã tấn công một nhà khách ở miền đông nước này hôm 30/4. Vụ việc khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 91 người bị thương. Số người tử vong có thể sẽ còn tăng. Hiện cưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ đánh bom.