Hơn 100 người đi cùng chuyến bay với một trường hợp nghi bị tái dương tính với virus corona. Phân bổ vắc xin Covid-19: Hải Dương 32.000 liều, Hà Nội 8.000 liều…

Dưới đây là những thông tin nổi bật vào sáng Chủ nhật, ngày 7/3/2021:

Tin trong nước:

Sáng 7/3, có thêm 2 ca Covid-19 ở Kiên Giang

Tính từ 18 giờ ngày 6/3 đến đến 6 giờ sáng 7/3, Việt Nam có thêm 2 ca mắc Covid-19. Hai bệnh nhân này đều là những trường hợp nhập cảnh và đã được cách ly ngay.

Như vậy tính đến 6 giờ sáng 7/3, Việt Nam có 1.584 ca Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Tính từ ngày 27/1 đến nay là có 891 ca.

Khẩn tìm hành khách trên chuyến bay có ca nghi tái dương tính

VnExpress đưa tin, Sở Y tế Hải Phòng đang tìm kiếm khẩn cấp các hành khách đi cùng chuyến bay với “bệnh nhân 2148” – trường hợp bị nghi tái dương tính với Covid-19.

Chuyến bay VN 1188 từ TP.HCM đến sân bay Cát Bi lúc 11 giờ 30 ngày 6/3, với 157 hành khách.

Sở Y tế Hải Phòng đề nghị những người đi cùng chuyến bay nêu trên cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Phân bổ vắc xin Covid-19: Hải Dương 32.000 liều

Tuổi Trẻ đưa tin, hai ngày tới, Bộ Y tế sẽ bắt đầu tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đợt đầu.

117.600 liều vắc xin về đợt đầu được phân bổ cho 13 tỉnh thành có dịch. Trong đó, Hải Dương 32.000 liều; Hà Nội và TP.HCM mỗi nơi 8.000 liều; 10 tỉnh thành còn lại mỗi nơi có từ 1.200 liều đến 3.800 liều.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được cấp 30.000 liều trong đợt này.

Phong tỏa khách sạn có 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép

Zing đưa tin TP.HCM đã phong tỏa một khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, quận 1. Quyết định này được đưa ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện có 35 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép tới khách sạn.

35 người này đã được đưa đi cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi và chờ kết quả xét nghiệm. Trong khi đó, khách sạn được phun xịt khử khuẩn, và phải ngừng tiếp nhận khách.

Đà Nẵng đề xuất hình thành khu trung tâm mới

Trong cuộc phỏng vấn với VnExpress, ông Phùng Phú Phong, Phó giám đốc phụ trách Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, cho biết Đà Nẵng dự kiến phát triển theo hướng đa cực và xây dựng khu trung tâm thành phố mới với diện tích khoảng 631 ha.

Nội dung này có trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Hiện Đồ án này đang trong quá trình hoàn thiện để Thủ tướng ký ban hành.

Tin thế giới:

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cứu trợ Covid-19

Thượng viện Mỹ hôm 6/3 đã thông qua gói cứu trợ Covid-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ USD. Tất cả 50 thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ. Phía Đảng Cộng hòa cũng có 50 thượng nghị sỹ, nhưng một người vắng mặt vì phải đi dự đám tang người thân. Dẫn đến Đảng Cộng hòa chỉ có 49 phiếu phản đối dự luật.

Dự luật này được thông qua ở Thượng viện sau khi loại bỏ một số điều khoản gây tranh cãi, như mức lương tối thiểu 15 đô/giờ. Do có những sửa đổi này, dự luật sẽ được gửi trở lại Hạ viện để bỏ phiếu một lần nữa.

Ông Trump tuyên bố sẽ vận động chống lại một nghị sỹ ‘không trung thành’

Cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố công khai trên Politico rằng ông sẽ vận động các cử tri Alaska loại bỏ thượng nghị sỹ Lisa Murkowski trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022. Bà Murkowski là một đảng viên Cộng hòa và là người chỉ trích lâu năm đối với ông Trump.

Đạt Lai Lạt Ma tiêm vắc xin Covid-19

Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng, hôm thứ Bảy (6/3) đã tiêm mũi vắc xin Covid-19 đầu tiên ở thành phố Dharamshala, Ấn Độ, theo The Guardian.

Nhà lãnh đạo 85 tuổi kêu gọi mọi người cũng tiêm vắc xin. Đạt Lai Lạt Ma cùng 10 người thân cận đã được tiêm vắc xin Covishield, một phiên bản của vắc xin Oxford/AstraZeneca, được sản xuất bởi Viện Serum của Ấn Độ.