Nguyễn Thị Thu Hương mở phòng khám không phép, thuê “cò” chèo kéo bệnh nhân để kiếm lời, gây rủi ro sức khỏe. Công an Hà Nội đang điều tra vụ việc.

Điều dưỡng liều lĩnh mở phòng khám không phép

Ngày 11/7, Công an TP Hà Nội thông báo tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu Hương (45 tuổi, phường Bạch Mai), Lê Công Ngôi (41 tuổi, phường Vĩnh Hưng) và Nguyễn Văn Tâm (42 tuổi, xã Trần Phú). Họ bị điều tra vì vi phạm quy định khám chữa bệnh, sản xuất, cấp phát thuốc hoặc cung cấp dịch vụ y tế trái phép. Vụ việc gây chú ý khi Hương, một điều dưỡng, liều lĩnh mở phòng khám dù không có chứng chỉ hành nghề.

Sự việc bắt đầu từ tháng 3/2024, khi Hương mở phòng khám sản, phụ khoa tại số 44 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, Hà Nội. Không có trình độ chuyên môn, Hương vẫn tự ý khám, chữa bệnh. Để thu hút bệnh nhân, đối tượng thuê Ngôi và Tâm làm “cò mồi” tại khu vực cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện K.

Thuê cò dẫn khách để kiếm lợi nhuận

Ngôi và Tâm hoạt động tinh vi tại khu vực cổng bệnh viện. Tâm đứng ở điểm đón trả khách của xe taxi, xe khách để tiếp cận người bệnh. Sau đó, Tâm dẫn họ đến chỗ Ngôi, người mặc áo bảo vệ màu xanh giả danh nhân viên bệnh viện. Ngôi cung cấp thông tin sai lệch, như bệnh viện đang sửa chữa, để dụ bệnh nhân.

Ngôi giới thiệu phòng khám của Hương, quảng cáo Hương là bác sĩ chuyên khoa sản của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khi dẫn được bệnh nhân, hai “cò” nhận 10% tổng số tiền bệnh nhân chi trả tại phòng khám. Cơ quan điều tra xác định, đến ngày 2/7, phòng khám của Hương tiếp nhận 27 bệnh nhân, thu về 123 triệu đồng.

Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn rủi ro lớn cho sức khỏe bệnh nhân. Việc khám chữa bệnh bởi người không có chuyên môn dễ dẫn đến sai sót, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng.

Điều dưỡng không đủ năng lực chuyên môn

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Hương chỉ học lớp điều dưỡng trung cấp y. Cô không có chứng chỉ hành nghề, chưa qua đào tạo hay tập huấn về khám chữa bệnh, xét nghiệm, kê đơn thuốc. Tuy nhiên, Hương vẫn liều lĩnh mở phòng khám và thuê bác sĩ để thực hiện các dịch vụ y tế.

Hành vi của Hương và hai “cò mồi” vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về y tế. Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm các bên liên quan. Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng phòng khám không phép, hoạt động thiếu minh bạch.

Người dân cần cẩn trọng khi lựa chọn cơ sở y tế, kiểm tra kỹ thông tin về bác sĩ và giấy phép hành nghề. Các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tương tự để bảo vệ sức khỏe cộng đồng

Theo: Dân Trí