Đội tuyển Việt Nam có chút lợi thế khi chỉ gặp đội bóng hạt giống số 5 ở trận mở màn AFF Cup 2020

Trước tình hình dịch bệnh có phần lắng dịu, LĐBĐ Đông Nam Á đã quyết định Giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 sẽ diễn ra bình thường như dự kiến. Theo đó, giải đấu sẽ được tổ chức từ ngày 23/11 đến 31/12/2020.

Với tư cách là nhà ĐKVĐ, tuyển Việt Nam đương nhiên được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp đội bóng ở nhóm hạt giống số 5, tức yếu nhất giải, ở trận mở màn. Đối thủ của Việt Nam ở trận mở màn chưa được xác định do còn phải đá vòng sơ loại, nhưng sẽ là 1 trong 3 cái tên là Lào, Đông Timor hoặc Brunei.

Về thể thức thi đấu, AFF Cup 2020 cũng như giống như kỳ 2018 khi không còn nước chủ nhà. Thay vào đó các đội tham gia giải sẽ thi đấu vòng tròn một lượt với 2 trận sân khách, 2 trận sân nhà. Các đội tuyển đăng ký danh sách sơ bộ 70 cầu thủ, danh sách chính thức 30 cầu thủ và được đăng ký 23 cầu thủ cho mỗi trận đấu.

Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 dự kiến tổ chức vào tháng 8 tại Hà Nội.