Ngày 7/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giam Nguyễn Ngọc Trà Mi (29 tuổi) cùng 4 đối tượng khác để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đáng chú ý, trong nhóm này có Phạm Giang Bắc (38 tuổi) còn bị khởi tố thêm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cho vay lãi suất cao, khi đòi không được thì kéo người đi đe dọa

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Trà Mi trước đó nhiều lần cho một cô gái 22 tuổi ở phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa vay tiền với lãi suất cao để làm ăn. Tuy nhiên, đến đầu năm 2025, người vay không có khả năng chi trả, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên.
Thay vì giải quyết bằng con đường pháp lý, tối khuya ngày 6/3, Trà Mi đã kéo theo Phạm Giang Bắc cùng 3 đối tượng khác tìm đến nhà con nợ để đòi tiền. Khi đến nơi, biết cô gái không có ở nhà, nhóm của Mi đã lớn tiếng chửi bới, đe dọa và uy hiếp tinh thần cha ruột của cô gái.
Nhóm đối tượng này đã ép gia đình con nợ phải trả ngay số tiền 500 triệu đồng. Toàn bộ hành vi của nhóm này đã bị camera an ninh tại nhà nạn nhân ghi lại rõ ràng.

Công an Đồng Nai vào cuộc nhanh chóng, bắt giữ nhóm đòi nợ “kiểu xã hội đen”

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo và điều tra qua hình ảnh camera an ninh, Công an Đồng Nai đã xác định hành vi đòi nợ của nhóm Trà Mi là vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Lực lượng chức năng nhanh chóng truy xét, bắt giữ Mi cùng 4 đồng phạm để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Đáng chú ý, khi khám xét nơi ở của Phạm Giang Bắc, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng. Qua điều tra ban đầu, Bắc đã thu lợi bất chính gần 96 triệu đồng từ việc cho vay nặng lãi.

Cảnh báo về hành vi đòi nợ trái pháp luật

Sự việc trên là bài học cảnh báo cho nhiều người trong xã hội hiện nay khi tham gia vay mượn tiền bạc. Hành vi cho vay nặng lãi rồi sử dụng các biện pháp đe dọa, uy hiếp để đòi nợ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể phải đối diện với mức án nghiêm khắc.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi có mâu thuẫn về tiền bạc, nợ nần nên giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, tránh vi phạm hoặc tiếp tay cho những hành vi mang tính chất “xã hội đen“, gây mất an ninh trật tự.