Đổi Tên Bộ Quốc Phòng: Trump Gợi Lại Tên Cũ

Tổng thống Trump đề xuất đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh, viện dẫn lịch sử chiến thắng. Ý tưởng này đang gây tranh cãi.
- Công an TP.HCM triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe máy liên tỉnh
- Doanh thu Temu vượt dự báo, PDD tăng trưởng quốc tế
- Bắt nghi phạm trộm 14 xe máy tại TPHCM
Đổi tên Bộ Quốc phòng: Lời kêu gọi của Trump
Tổng thống Donald Trump vừa đề xuất thay đổi tên Bộ Quốc phòng. Ông muốn gọi cơ quan này là Bộ Chiến tranh. Trong bài phát biểu ngày 25/8, Trump nhấn mạnh tên gọi cũ từng tồn tại. Ông cho rằng Bộ Chiến tranh gắn với chiến thắng Thế chiến I và II. Theo Trump, tên mới sẽ thể hiện sức mạnh quân sự. Ý tưởng này đang được dư luận quan tâm.
Bộ Chiến tranh trong lịch sử Mỹ
Bộ Chiến tranh được thành lập năm 1789 bởi Tổng thống George Washington. Cơ quan này hoạt động đến năm 1947, trước khi được tái cấu trúc. Năm 1949, nó chính thức trở thành Bộ Quốc phòng. Trump cho rằng tên cũ mang ý nghĩa lịch sử quan trọng. Ông nhấn mạnh thời kỳ đó Mỹ đạt nhiều chiến thắng lớn. Tên “Chiến tranh” được ông xem là biểu tượng sức mạnh.
Trump và nỗ lực hòa bình toàn cầu
Mặc dù đề xuất tên “Chiến tranh”, Trump vẫn tập trung vào hòa bình. Ông tự hào về vai trò trung gian trong các cuộc xung đột. Trump nhắc đến nỗ lực ngừng bắn giữa Ấn Độ và Pakistan, Armenia và Azerbaijan. Ông cũng đang tìm cách hòa giải Nga – Ukraine. Một số người ủng hộ đề cử Trump cho Giải Nobel Hòa bình. Ông cũng ghi nhận số tân binh tăng mạnh.
Theo: Khai Mở