Căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng khi đồng minh NATO bác bỏ yêu cầu gửi tàu chiến của ông Trump, trong lúc Tehran đe dọa tấn công các tập đoàn công nghệ Mỹ.

Đức và các quốc gia châu Âu thận trọng bác bỏ đề nghị chi viện tại vùng Vịnh

Theo thông tin từ Berlin ngày 17/03/2026, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố nước này sẽ không tham gia vào cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành chống lại Iran. Ông Merz khẳng định rằng Washington và Tel Aviv đã không tham khảo ý kiến của Đức trước khi bắt đầu chiến dịch quân sự này. Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh việc chưa bao giờ có một quyết định chung về sự tham gia của Berlin, do đó câu hỏi về việc hỗ trợ quân sự không được đặt ra trong thời điểm hiện tại.

Khu vực eo biển Hormuz, nơi Washington đang kêu gọi các đồng minh NATO triển khai tàu chiến để bảo vệ an ninh hàng hải. (Ảnh: Báo Khai Mở).

Đồng quan điểm, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khi phát biểu tại Berlin hôm 16.3 đã hạ thấp những đe dọa về hậu quả đối với liên minh NATO nếu không hỗ trợ Washington. Reuters dẫn lời ông Pistorius đặt câu hỏi về hiệu quả của vài chiếc tàu khu trục châu Âu so với năng lực của Hải quân Mỹ hùng mạnh tại khu vực. Trong khi đó, Tây Ban Nha và Ý cũng loại trừ khả năng tham gia các nhiệm vụ quân sự tại Vịnh Ba Tư vào lúc này để tránh bị hiểu là trực tiếp tham chiến.

Chiến dịch quân sự của Mỹ và lời đe dọa nhắm vào các tập đoàn công nghệ

Tại Washington ngày 17/03/2026, Tổng thống Donald Trump cho biết chiến dịch quân sự chống lại Iran đang tiếp tục với toàn bộ sức mạnh hỏa lực. Ông xác nhận quân đội Mỹ đã tấn công hơn 7.000 mục tiêu trên khắp lãnh thổ Iran kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, ông Trump cũng thông báo hoãn chuyến thăm Trung Quốc dự kiến gặp Chủ tịch Tập Cận Bình thêm một tháng và đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ bảo vệ eo biển Hormuz vì 90% lượng dầu của Trung Quốc đi qua tuyến hàng hải này.

Phản ứng lại các đợt không kích, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo trên trang Sepah News về việc sẽ nhắm mục tiêu vào các công ty Mỹ tại khu vực. Tehran yêu cầu nhân viên của các tập đoàn công nghệ như Amazon, Google, Microsoft và Nvidia tại các quốc gia vùng Vịnh phải sơ tán ngay lập tức để tránh thương vong. Hiện tại, chính quyền Iran khẳng định eo biển Hormuz vẫn đang hoạt động trong điều kiện đặc biệt và sẽ chỉ đóng cửa đối với những quốc gia bị coi là kẻ thù.

Theo: Khai Mở