Chịu ảnh hưởng từ Covid-19, các dịch vụ xổ số ở Việt Nam sẽ phải tạm dừng 15 ngày, tính từ 1/4.

Từ đề xuất của Bộ Tài chính, ngày 29/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo tạm dừng kinh doanh dịch vụ xổ số kiến thiết trong 15 ngày, bắt đầu từ 1/4. Việc dừng hoạt động của ngành xổ số, theo Thủ tướng, là hợp lý trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang phát triển. Ngừng kinh doanh một thời gian sẽ tránh tình trạng người đi bán vé số khắp các ngõ ngách, dễ lây bệnh. 

Xổ số ở Việt Nam bắt đầu xuất hiện khoảng từ năm 1962 với loại hình xổ số kiến thiết truyền thống, được phát hành rộng rãi trên khắp các tỉnh thành cả nước, với tiêu chí “ mua vé số kiến thiết ích nước lợi nhà”. Xổ số được coi là ngành siêu lợi nhuận. Những công ty xổ số lớn doanh thu hàng chục nghìn tỷ một năm, lãi trên nghìn tỷ. Đơn cử: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP HCM  doanh thu năm 2019 đạt khoảng 8.900 tỷ đồng, nộp ngân sách 3.200 tỷ đồng, lãi trên 1.300 tỷ đồng).

Việc tạm dừng kinh doanh xổ số, ngoài các doanh nghiệp, nhóm người nghèo bán vé số mưu sinh sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Sẽ có hàng vạn người thu nhập từ nghề bán vé số bị mất việc làm. Theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, việc giải quyết an sinh cho những người này là quan trọng, cần bàn đến.

Có một dạng xổ số bất hợp pháp trong dân là lô đề, lấy kết quả của giải độc đắc xổ số thường làm kết quả trả thưởng. Hệ thống “đại lý” của lô đề mọc ở khắp nơi, trong đó có nhiều địa điểm bán trà đá. Việc tạm dừng xổ số hẳn sẽ tác động đến những người chơi lô đề ở Việt Nam – vốn phân tán rải khắp các ngành nghề và số lượng chưa từng thống kê được.