Bộ GTVT yêu cầu các hãng hàng không ngừng chở công dân Việt Nam về sân bay Tân Sơn Nhất từ 0h ngày 25/3 đến hết 31/3, do các khu cách ly ở TP.HCM đã hết chỗ.

Zing dẫn công văn hỏa tốc Bộ GTVT vừa gửi Cục Hàng không Việt Nam ngày 23/3, các hãng hàng không sẽ phải dừng vận chuyển hành khách người Việt từ nước ngoài về sân bay Tân Sơn Nhất. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0h ngày 25/3 đến hết ngày 31/3.

Bộ GTVT cho biết các khu cách ly tại TP.HCM không còn khả năng tiếp nhận thêm.

Trước đó, thông báo số 118 của Văn phòng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo ngành hàng không thực hiện ngay việc hạn chế kịp thời, tối đa và giãn cách các chuyến bay vận chuyển hành khách từ nước ngoài vào Việt Nam, kể cả đối với hãng hàng không nước ngoài (vì dễ dẫn đến quá tải các khu cách ly). Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến bay chở hành khách nước ngoài rời khỏi Việt Nam.

Ngoài ra, theo Tuổi Trẻ, từ ngày 18/3, sân bay Cần Thơ đã tiếp nhận các chuyến bay quốc tế đến Tân Sơn Nhất phải chuyển hướng hạ cánh xuống Cần Thơ.

Cụ thể, ngày 18/3, sân bay Cần Thơ đón 2 chuyến bay quốc tế của Vietnam Ailines từ Singapore và Bangkok về với tổng số 81 khách được đưa về khu cách ly tập trung.

Ngày 19/3, sân bay Cần Thơ đón 3 chuyến bay của Vietnam Airlines từ London, Jakarta, Bangkok và 2 chuyến của Vietjet Air từ Bangkok, Đài Bắc về. Tổng cộng có 449 khách từ 5 chuyến bay được đưa về khu cách ly tập trung,

Ngày 22/3, sân bay Cần Thơ đón 4 chuyến bay từ Anh, Đức, Úc, Singapore về Tân Sơn Nhất chuyển hướng về Cần Thơ với 760 hành khách được đưa đi cách ly.

Ngày 23/3, sân bay Cần Thơ đón 1 chuyến bay từ Úc đến Tân Sơn Nhất chuyển hướng hạ cánh Cần Thơ với 272 hành khách, được đưa đi cách ly tập trung.