Elon Musk tiếp tục gây sốt khi hối thúc Mỹ rời Nato

Tỷ phú Elon Musk, người có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong giới công nghệ và chính trị, tiếp tục khuấy động dư luận khi công khai kêu gọi Mỹ rời NATO. Ông cho rằng việc Washington phải gánh vác chi phí bảo vệ châu Âu là “vô lý” và không công bằng.
- Giảm thuế thu nhập cá nhân cho nhân lực công nghệ cao
- Đề xuất giáo viên công lập làm 8 tiếng/ngày: Quản lý giáo dục nói gì?
- Bong bóng bất động sản: Việt Nam hãy cẩn trọng
Nội dung chính
Elon Musk mạnh mẽ hối thúc Mỹ rời Nato
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Lee, một người lâu nay hoài nghi về vai trò của Mỹ trong NATO, mới đây đã đăng tải trên mạng xã hội X rằng: “Mỹ nên rời NATO ngay bây giờ”. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của Elon Musk. Tỷ phú này không chỉ chia sẻ lại mà còn nhấn mạnh quan điểm: “Chúng ta thực sự nên rời NATO. Thật vô lý khi Mỹ phải chi trả để bảo vệ châu Âu”.
Trước đó, vào ngày 1/3, Musk cũng từng hưởng ứng bài đăng kêu gọi Mỹ rút khỏi NATO và Liên Hợp Quốc. Hạ nghị sĩ Cộng hòa Anna Paulina Luna sau đó cũng tham gia làn sóng này, khẳng định: “Đã đến lúc Mỹ rút khỏi NATO!”.
Dấu hiệu ảnh hưởng đến chính trường Mỹ?
Musk không chỉ là một tỷ phú công nghệ mà còn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong chính quyền Mỹ. Theo truyền thông phương Tây, việc ông công khai ủng hộ Mỹ rút khỏi NATO có thể là dấu hiệu cho thấy vấn đề này đang được cân nhắc nghiêm túc tại Nhà Trắng.
Điều này càng được củng cố khi ngày 6/3, trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Donald Trump đã nhấn mạnh quan điểm cứng rắn của mình đối với NATO: “Nếu các ông không đóng góp thêm, chúng tôi sẽ không bảo vệ các ông”. Ông Trump từ lâu đã chỉ trích việc các nước châu Âu không chi đủ ngân sách quốc phòng và yêu cầu các thành viên NATO nâng mức đóng góp lên 5% GDP, thay vì 2% như hiện tại.
Những hệ quả nếu mỹ rời Nato
Nếu Mỹ rút khỏi NATO, cấu trúc an ninh của phương Tây có thể sẽ thay đổi đáng kể. Điều 5 của hiệp ước NATO quy định rằng một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào cũng được coi là tấn công vào toàn bộ liên minh. Tuy nhiên, từ khi thành lập vào năm 1949, Điều 5 chỉ được kích hoạt một lần, sau sự kiện khủng bố 11/9 tại Mỹ.
Lãnh đạo các nước châu Âu ngày càng lo ngại về cam kết của Tổng thống Trump đối với NATO, đặc biệt trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine vẫn đang diễn ra căng thẳng. Một số nhà quan sát cho rằng nếu Mỹ rời liên minh, EU sẽ buộc phải tự gánh vác nhiều hơn về quốc phòng, điều mà nhiều nước chưa sẵn sàng.
Quan điểm của chính quyền Mỹ
Trước những lời kêu gọi rút khỏi NATO, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 9/3 khẳng định: “Mỹ muốn đồng minh là những đối tác mạnh mẽ, đầy đủ năng lực”. Ông cũng nhấn mạnh NATO là một liên minh, không phải mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau.
Với những diễn biến hiện tại, câu hỏi lớn đặt ra là liệu Mỹ có thực sự rời NATO hay không? Quan điểm của Musk và một số chính trị gia đang tạo ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ, và đây có thể trở thành một trong những vấn đề nóng nhất trong chính trường Mỹ thời gian tới.