Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố Liên minh Châu Âu (EU) sẵn sàng triển khai các biện pháp trả đũa thương mại mạnh mẽ, trong đó nhắm trực tiếp vào các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Google và Meta nếu đàm phán với Washington không mang lại kết quả.

Thung lũng Silicon đối mặt nguy cơ bị đánh thuế trên toàn thị trường EU

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ – EU chưa hạ nhiệt, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã phát đi tín hiệu cứng rắn: EU sẽ không ngần ngại hành động nếu đàm phán với Washington không đạt được sự đồng thuận.

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quyết định tạm hoãn tăng thuế trong 90 ngày, hàng hóa xuất khẩu từ EU sang Mỹ vẫn chịu mức thuế nhập khẩu cơ bản 10% – thấp hơn mức 20% theo kế hoạch ban đầu, nhưng vẫn là rào cản đáng kể đối với doanh nghiệp Châu Âu.

Trong thời gian chờ đợi kết quả từ các cuộc đàm phán tiếp theo, Ủy ban Châu Âu thông báo tạm thời hoãn triển khai các biện pháp trả đũa. Tuy nhiên, bà Von der Leyen nhấn mạnh, nếu Mỹ không thể đạt được một thỏa thuận hợp lý với EU, khối này sẽ tiến hành các bước đi mạnh mẽ nhằm bảo vệ lợi ích và chủ quyền kỹ thuật số.

Thung lũng Silicon đối mặt nguy cơ bị đánh thuế trên toàn thị trường EU (Ảnh: Internet)

EU hướng mục tiêu vào doanh thu quảng cáo và dịch vụ kỹ thuật số của Mỹ

Phát biểu với tờ Financial Times, bà Von der Leyen cho biết:
“Chúng tôi đang xây dựng các biện pháp trả đũa”, đồng thời tiết lộ các biện pháp có thể sẽ nhắm đến các dịch vụ kỹ thuật số thay vì hàng hóa.
“Một ví dụ là bạn có thể đánh thuế vào doanh thu quảng cáo của các dịch vụ kỹ thuật số”, bà nói thêm, đồng thời đề xuất các biện pháp sẽ áp dụng thống nhất trên toàn thị trường chung EU, thay vì chỉ do từng quốc gia thành viên quyết định.

Đây được xem là động thái cảnh báo trực tiếp tới các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ, đặc biệt là những doanh nghiệp có thị phần lớn tại Châu Âu như Meta (Facebook, Instagram) và Google.

EU không nhượng bộ về chủ quyền kỹ thuật số

Chủ tịch von der Leyen nhấn mạnh rằng EU cam kết tìm kiếm một thỏa thuận “hoàn toàn cân bằng” trong thời gian tạm hoãn áp thuế 90 ngày, tuy nhiên, bà khẳng định EU sẽ không đàm phán về các nguyên tắc cốt lõi, đặc biệt là liên quan đến nội dung kỹ thuật số, quyền lực thị trường và các quyết định mang tính chủ quyền của từng quốc gia.

Trong khi đó, Ủy ban Châu Âu cũng đang xem xét khả năng áp thuế bổ sung đối với kim loại phế liệu xuất khẩu từ Mỹ, như một phần trong chiến lược phòng thủ thương mại toàn diện hơn.

Cảnh báo về sự bất ổn kinh tế toàn cầu

Mặc dù cả hai bên đồng thuận về sự cần thiết phải cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), bà von der Leyen vẫn bày tỏ lo ngại sâu sắc về những thiệt hại mà chiến tranh thương mại gây ra.

“Không có người chiến thắng trong chuyện này, chỉ có kẻ thua cuộc”, bà cảnh báo.
“Hôm nay chúng ta thấy cái giá phải trả cho sự hỗn loạn… cái giá phải trả cho sự bất ổn mà chúng ta đang trải qua sẽ rất lớn”.

Bà cũng xác nhận EU tạm thời hoãn trả đũa liên quan đến thuế thép và nhôm của Mỹ, nhưng khẳng định rõ ràng rằng Liên minh sẽ không lùi bước trước các quy định và nguyên tắc được coi là “bất khả xâm phạm”.

Lời cảnh báo từ Chủ tịch Ursula von der Leyen cho thấy EU đang sẵn sàng bảo vệ lợi ích kinh tế và kỹ thuật số của mình trước bất kỳ sức ép nào từ Mỹ. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại ngày càng lan rộng sang lĩnh vực công nghệ và quảng cáo số, giới quan sát lo ngại một cuộc “chiến tranh thuế số” mới có thể sớm bùng phát nếu không đạt được sự đồng thuận.