Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang ghi nhận tổng vay và nợ thuê tài chính hơn 324.000 tỉ đồng, trong khi chi phí lãi vay mỗi năm lên tới hàng chục nghìn tỉ đồng, dù lợi nhuận đã phục hồi sau giai đoạn thua lỗ lớn.

Lợi nhuận cải thiện sau khi tăng giá điện

Năm 2024, doanh thu thuần của EVN đạt kỷ lục 580.537 tỉ đồng, tăng 16% so với năm 2023. Doanh thu từ bán điện chiếm tới 98,7% (572.936 tỉ đồng). Chi phí giá vốn tăng chậm hơn doanh thu giúp lợi nhuận gộp đạt 49.588 tỉ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ. Lãi gộp từ bán điện hơn 46.400 tỉ đồng.

Kết quả, EVN báo lãi trước thuế 9.436 tỉ đồng, đảo chiều so với mức lỗ trước thuế 25.565 tỉ đồng năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.238 tỉ đồng, nhưng lỗ lũy kế vẫn hơn 38.688 tỉ đồng.

Tài sản lớn, tiền gửi dồi dào nhưng nợ vay cao

Tính đến cuối 2024, tổng tài sản EVN đạt 675.872 tỉ đồng; tiền mặt và tiền gửi ngân hàng khoảng 91.300 tỉ đồng, mang về hơn 2.029 tỉ đồng tiền lãi.

Tuy nhiên, tổng nợ phải trả lên tới 474.630 tỉ đồng, chiếm hơn 70% tổng tài sản. Trong đó, nợ ngắn hạn là 195.716 tỉ đồng, cao hơn tài sản ngắn hạn gần 7.000 tỉ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 276.296 tỉ đồng.

Nhiều sai phạm khiến EVN thiệt hại 210 tỉ đồng (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Chủ nợ lớn và gánh nặng lãi vay

Theo báo cáo, các khoản vay dài hạn của EVN chủ yếu gồm:

  • Vay lại từ Bộ Tài chính: vốn vay ngoại tệ từ các tổ chức quốc tế, lãi suất thả nổi, Chính phủ bảo lãnh thanh toán.
  • Vay từ các tổ chức tài chính: bằng VND hoặc ngoại tệ, lãi suất thả nổi, thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay.

Năm 2024, chi phí lãi vay của EVN là 17.038 tỉ đồng, dù đã giảm 10% so với năm trước.

Tác động của việc tăng giá điện

EVN tăng giá điện bình quân 4,8% từ tháng 10/2024. Năm 2023, hai lần tăng giá (3% và 4,5%) giúp ngành điện có thêm hơn 11.000 tỉ đồng doanh thu, nhưng theo EVN vẫn chưa đủ bù chi phí.

Theo: Tuổi Trẻ Online