Mặc dù thân hình không còn một tý lông nào, nhưng gà trống vẫn lao vào quyết ăn thua với đối thủ.

Đây có thể là lợi thế nhưng cũng hoàn toàn là điểm yếu của con gà trống này. Lợi thế ở chỗ thân hình trận trụi thì đối thủ túm lông chỗ nào. Nhưng điểm yếu là mỏ đối thủ va vào thân thì sẽ đau hơn bình thường.

gà không lông 1
Mặc dù không còn một tý lông nào nhưng gà trống vẫn lao vào quyết ăn thua với đối thủ (ảnh chụp màn hình video).

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận khi xem trận đấu giữa gà trống không lông và gà có lông:

“Tôi không chấp nhận trò chơi như vậy, thật đáng thương cho con gà trụi lông”.

“Có tý lông cánh để tăng phần công lực, giờ vặt trụi thì công lực ở đâu mà bay lên đầu đối thủ được”.

“Mỗi lần ra đòn là bị ngã luôn, không có lông cánh lông đuôi không giữ được thăng bằng”.

“Gà vỗ cánh để giữ thăng bằng khi đá. Cánh không có lông giữ thăng bằng kiểu gì? Té oành oạch vẫn cứ xông lên, con gà này đúng là máu chiến”.

Video ghi lại trận đấu giữa gà trống không lông và gà có lông, dẫn từ báo VnExpress:

Một số đặc điểm của gà trống

Trong loài gà nhà, thường thì chỉ gà trống biết gáy. Tiếng gáy bắt đầu vào buổi rạng đông cho đến khi chiều tàn lúc trời đã nhá nhem. Tiếng gáy là cách báo hiệu và phô trương của gà trống đang sở hữu một khu vực. Gà trống ở khoảng bốn tháng tuổi thì sẽ bắt đầu gáy.

Đuôi gà trống có lông dài vào vồng lên, cũng là đặc điểm của gà trống. Trong văn hóa người Việt, cách trang phục phụ nữ miền Bắc ngày xưa khi vấn khăn thì để chừa ra một đoạn tóc đầu cùng bỏ buông lơi, gọi là “tóc đuôi gà”. Kiểu tóc này là một nét đẹp được nhiều người ưa thích, đứng trên hết nên ca dao mới có câu:

“Một thương tóc bỏ đuôi gà
Hai thương ăn nói mặn mà có duyên
Ba thương má lúm đồng tiền
Bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua…”

Có thể bạn quan tâm: