Tin từ VnExpress: Gần 200 học sinh của 1 trường THPT ở Phú Quốc bỗng dưng trúng tuyển đại học

Ngày 12/9, ông Lê Thanh Vân, Hiệu trưởng trường THPT An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xác nhận việc 191 trong số 259 học sinh lớp 12 của trường cùng nhận giấy báo trúng tuyển của Đại học Quốc tế Hồng Bàng vào cuối tháng 8. Nhiều phụ huynh và thí sinh bất ngờ, họ tưởng trường có sự nhầm lẫn.

Chiều nay, PGS Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Đại học Quốc tế Hồng Bàng xác nhận hồi tháng 1, bộ phận tuyển sinh của trường có đến trường THPT An Thới để tư vấn cho học sinh. Trong đó có 191 học sinh trên đã đăng ký xét tuyển vào trường. Phương án xét tuyển căn cứ điểm kết quả học tập THPT (xét học bạ). Tất cả thí sinh sau đó trúng tuyển vào trường theo phương thức này.

Hiệu trưởng Vân – trường THPT An Thới cho biết sau khi các em được tư vấn tuyển sinh, có 191 trong số 259 học sinh trường ông đã đăng ký xét tuyển vào trường. Những em đăng ký xét tuyển phải có thêm học bạ. Lo từng em photo học bạ và tự gửi có khả năng dẫn đến thất lạc bản chính nên Hiệu trưởng Vân yêu cầu văn phòng làm công việc này và gửi cho Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Theo quy định tuyển sinh đại học, chỉ khi nào thí sinh nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (bản chính) để xác nhận nhập học thì mới được xem là nhập học tại một đại học nào đó.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Đại học Quốc tế Hồng Bàng báo cáo sự việc để xem xét.

Tin từ Thanh Niên: Đề nghị truy tố nguyên Giám đốc CDC Hà Nội vụ nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19

Gần 200 học sinh của 1 trường THPT ở Phú Quốc bỗng dưng trúng tuyển đại học; Đề nghị truy tố nguyên Giám đốc CDC Hà Nội vụ nâng khống giá máy xét nghi
Ảnh chụp từ màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.

Ngày 12/9, Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án nâng khống giá máy xét Covid-19 tại CDC Hà Nội.

Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và thương mại Việt Nam (MST) và các đơn vị liên quan câu kết với nhau nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống Realtime PCR tự động lên gấp 3 lần giá nhập vào.

Trong vụ án này, có 6 bị can là cán bộ, lãnh đạo thuộc CDC Hà Nội, gồm: Nguyễn Nhật Cảm (nguyên Giám đốc); Nguyễn Vũ Hà Thanh (nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán;) Hoàng Kim Thư (nguyên Kế toán trưởng); Lê Xuân Tuấn (nguyên cán bộ thuộc Phòng Tài chính kế toán); Nguyễn Thị Kim Dung (nguyên Trưởng phòng Tổ chức hành chính) và Nguyễn Ngọc Quỳnh (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ).

Tin từ Người Lao Động: Ca thứ 10 bị ngộ độc Pate Minh Chay cả tháng mà không biết

Sáng 12/9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay vừa tiếp nhận thêm bệnh nhân bị ngộ độc botulinum liên quan pate Minh Chay. Đây là ca thứ 10 được ghi nhận tại TP. HCM và là người thứ 7 điều trị tại bệnh viện này.

Cách đây 1 tháng, bệnh nhân nhập viện tuyến tỉnh để điều trị yếu liệt cơ nhưng các bác sĩ nơi đây chưa chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây bệnh.

Tin từ Tuổi Trẻ: Hà Giang, mưa lũ tạo hố sâu rộng gần 40m, sâu 20m

Gần 200 học sinh của 1 trường THPT ở Phú Quốc bỗng dưng trúng tuyển đại học; Đề nghị truy tố nguyên Giám đốc CDC Hà Nội vụ nâng khống giá máy xét nghi
Ảnh chụp từ màn hình hiển thị trên báo Tuổi Trẻ.

Chiều 12/9, ông Vi Hiệu Trưởng – chủ tịch UBND xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, cho biết mưa lớn tại địa bàn vào rạng sáng 12/9 khiến hơn 100 hộ ngập sâu hơn 1m, khoảng 300 ha lúa, hoa màu ngập nước.

Tại khu vực thôn Chúng Pả B, thị trấn Mèo Vạc, mưa lũ gây ra 1 hố có đường kính khoảng 40m, sâu khoảng 20m và có nguy cơ tiếp tục xảy ra sụt lún nếu mưa tiếp.

Theo thống kê ban đầu của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mèo Vạc, có 58 nhà ở bị ngập do nước lũ tràn vào, khoảng 4ha cây ngô vụ 2 và khoai lang bị thiệt hại, nước lũ cuốn trôi và gây hư hỏng 4 xe máy.

Hiện tại nước đã rút, lực lượng chức năng của xã và người dân đang tập trung khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại.