Nhiều quán ăn, quán cà phê tại Hà Nội vẫn sử dụng cốc nhựa, túi nilon cho đồ uống mang đi bất chấp lượng rác thải nhựa ngày càng tăng. Trong khi đó, việc chuyển đổi sang vật liệu thân thiện với môi trường đang gặp nhiều rào cản về chi phí và chất lượng.

Cốc nhựa vẫn “phủ sóng” khắp các quán cà phê

Tại nhiều quán cà phê ở các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Ba Đình (Hà Nội), hình ảnh cốc nhựa dùng một lần, ống hút nhựa, túi nilon vẫn rất phổ biến, kể cả khi khách ngồi tại chỗ.

Ghi nhận tại một quán cà phê đông khách trên phố Phạm Văn Bạch (Cầu Giấy) sáng 25/7 cho thấy:

Trong vòng 30 phút giờ cao điểm, có tới 100 ly đồ uống được phục vụ, phần lớn đựng trong cốc nhựa.

Một quán bán cà phê đựng trong ly kèm ống hút, thìa nhựa, tại Tây Mỗ, Hà Nội, ngày 29/4. (Ảnh: VnExpress)

Túi nilon, cốc nhựa – phần lớn bị vứt bỏ

Theo UBND TP. Hà Nội, thành phố thải ra 1.400 tấn nhựa mỗi ngày, trong đó 60% là nhựa dùng một lần và túi nilon. Tuy nhiên, chỉ khoảng 20% được tái chế – chủ yếu là chai lọ; còn túi nilon gần như bị chôn lấp hoặc đốt bỏ do khó thu gom, dễ nhiễm bẩn và ít giá trị kinh tế.

Cốc nhựa phổ biến là loại PET (trong suốt) hoặc PP (đục), trong đó PET có giá cao gấp 3 lần PP nhưng được ưa chuộng vì dễ tái chế và thẩm mỹ.

Khó khăn trong quá trình chuyển đổi

Dù đã có những nỗ lực thay đổi, việc chuyển sang vật liệu thân thiện với môi trường vấp phải nhiều rào cản:

  • Chi phí cao: Thìa dĩa gỗ đắt gấp 4 lần nhựa; cốc phân hủy sinh học đắt gấp 7 lần cốc PP.
  • Chất lượng chưa đảm bảo: Ống hút giấy dễ tắc, túi giấy dễ bục khi đựng đồ lạnh.
  • Giải pháp chưa hoàn thiện: Túi nilon sinh học bền chưa cao, giá lại gấp 5–7 lần.
  • Cần thời gian để chuyển đổi bền vững

Ông Nguyễn Hồng Vũ – TGĐ Công ty bao bì Hunufa – cho rằng: “Việc thay thế nhựa chỉ thực sự hiệu quả nếu giải được bài toán giá thành và tiện lợi.”

Các chuyên gia cho rằng để thực hiện Chỉ thị 20 của Thủ tướng – yêu cầu thí điểm không dùng nhựa một lần trong vành đai 1 Hà Nội – cần thêm hỗ trợ kỹ thuật, chính sách ưu đãi và sự đồng hành từ doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.

Theo: VnExpress