Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giao thông Vận tải muốn làm đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam vừa chở khách, vừa chở hàng, tốc độ thiết kế 250 km/h.

Cần hàng chục tỷ USD vốn đầu tư

Dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam được Bộ Giao thông đề xuất và hỏi ý kiến các Bộ liên quan. Phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trả lời theo hướng đồng thuận.

Tuyến đường sắt này dự kiến đi qua 20 tỉnh thành, gồm 50 ga hành khách (6 ga của tàu cao tốc, 44 ga cho tàu liên vùng) và 20 ga hàng hóa. Loại hình là đường sắt đôi khổ 1.435 mm, có tốc độ khai thác 180-225 km/h.

Một tàu đường sắt tốc độ khoảng 200 km/h đang đươc vận hành (ảnh chụp màn hình Vietnamnet).
Một tàu đường sắt tốc độ khoảng 200 km/h đang đươc vận hành (ảnh chụp màn hình Vietnamnet).

Theo Bộ GTVT, phương án này cần chi phí đầu tư khoảng 64,8 tỷ USD. Nguồn vốn đầu tư dự kiến theo hình thức đối tác công – tư.

Trong đề án chưa nói rõ thời gian triển khai dự án nếu được thông qua.

Việt Nam – Trung Quốc ‘tuần tra chung’

Truyền thông Việt Nam đưa tin, Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc vừa tuần tra chung, từ ngày 3/11 – 5/11, trên vùng biển lân cận đường phân định vịnh Bắc Bộ.

Đây là lần tuần tra chung thứ 5 kể từ khi Hiệp định hợp tác nghề cá trong vùng biển vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc hết hiệu lực từ ngày 30/6/2020.

Không có nhiều thông tin chi tiết về cuộc tuần tra được công khai. Đại tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 1 – Cảnh sát biển Việt Nam, trưởng đoàn tuần tra phía Việt Nam nói “cuộc tuần tra thành công tốt đẹp và an toàn”.

Tàu Hải tuần 09 của Trung Quốc (ảnh chụp màn hình SCMP). Trung Quốc dùng loại tàu này như một chiêu mới nhằm độc chiếm Biển Đông.
Tàu Hải tuần 09 của Trung Quốc (ảnh chụp màn hình SCMP). Trung Quốc dùng loại tàu này như một chiêu mới nhằm độc chiếm Biển Đông.

Trước đó, vào tháng 1/2021, Quốc hội Trung Quốc ra luật cho phép bắn tàu nước ngoài ở Biển Đông.

Sân bay Nội Bài diễn tập ‘chống khủng bố’

Buổi diễn tập được tổ chức chiều tối 5/11 ở Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. Truyền thông trong nước đưa tin, hơn 300 người và 31 phương tiện tham gia buổi diễn tập này.

Tình huống diễn tập là phản ứng trước nhóm khủng bố sử dụng phương tiện giao thông tấn công vào sân đỗ tàu bay qua cổng ra/vào khu bay tại sân bay Nội Bài. Sau đó, ‘nhóm khủng bố’ lên máy bay, bắt cóc con tin, cố thủ.

Hồi tháng 12/2019, tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng diễn ra buổi diễn tập tương tự, nhưng được cho là quy mô lớn hơn. Ông Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP. HCM nói rằng, hôm đó có 4.000 đã tham gia buổi diễn tập ‘chống khủng bố’.

Lò đốt rác hơn 5 tỷ đồng bỏ hoang

Theo VnExpress, dự án lò đốt rác xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, được đầu tư hơn 5,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, đi vào hoạt động năm 2018. Theo thiết kế, công trình đảm bảo xử lý rác thải sinh hoạt cho hai xã Hòa Lộc và Xuân Lộc, công suất khoảng 7 tấn rác mỗi ngày đêm.

Lò đốt hoen gỉ, hư hỏng hiện không thể vận hành (ảnh: VNE).
Lò đốt hoen gỉ, hư hỏng hiện không thể vận hành (ảnh: VNE).

Người dân nói, thời gian đầu lò đốt hoạt động phập phù, ba tháng gần đây thì dừng hẳn. Số rác thải tồn đọng chất thành đống lớn quanh khuôn viên lò, bốc mùi hôi thối, chuột bọ, ruồi nhặng sinh sôi… Nhiều hạng mục, máy móc của lò đốt hoen rỉ, tăng phần ô nhiễm.

Ca mắc sốt xuất huyết tại một huyện tại Quảng Nam tăng gấp 32 lần

Theo VTC, đến hiện tại, Quảng Nam ghi nhận hơn 13.700 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Huyện Duy Xuyên có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao nhất so với các địa phương ở tỉnh Quảng Nam. Huyện này ghi nhận hơn 1.260 ca sốt xuất huyết tăng 32 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Hàng chục nghìn gốc đào chết trước Tết

Theo Tiền Phong, hàng chục nghìn cây đào bán Tết ở làng hoa Sa Cát (phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình) đang chết rũ trên đồng. Người làng hoa thẫn thờ, lặng lẽ bỏ đi những gốc đào quý.

Anh Tĩnh, một người trồng đào, nói: “Hơn 30 năm trồng và gắn bó với cây đào, chưa bao giờ tôi thấy như năm nay. Có lẽ do mưa quá nhiều khiến cây đào bị úng, dẫn đến chết rễ”.

Người làng hoa Sa Cát đau đớn nhìn đào chết trước Tết (ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong).
Người làng hoa Sa Cát đau đớn nhìn đào chết trước Tết (ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong).

Phường Hoàng Diệu có khoảng gần 200 hộ trồng đào, tổng diện tích khoảng 16 ha. Năm nay, các hộ trồng hơn 40 nghìn gốc đào, trong đó có khoảng 11.000 – 12.000 gốc đào thế, còn lại là đào thường.

Nhưng đến thời điểm này đã có khoảng 4.000 gốc đào thế, 8.000 gốc đào thường của 148 hộ trồng đào bị chết, người dân phải phá bỏ. Số lượng đào chết vẫn gia tăng mỗi ngày.