Hai cháu bé bỏng nặng nghi bị cha ruột tưới xăng đốt ở Tây Ninh

Vụ việc đau lòng xảy ra tại Tây Ninh, khi một người cha bị nghi tưới xăng châm lửa đốt; hai cháu bé ở Tây Ninh bỏng nặng toàn thân, đang được cấp cứu khẩn cấp tại Bệnh viện Nhi đồng TPHCM.
- Bắc Ninh, Thái Nguyên ngập nặng do mưa lớn, nguy cơ sạt lở gia tăng – Tin360
- Vụ đuối nước thương tâm tại đập Đăk Toa
- Khởi tố kẻ liên tục cắt trộm cáp viễn thông ở Hải Phòng
Nội dung chính
Vụ việc phóng hỏa gây rúng động Tây Ninh
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng ngày 17/8 tại một phòng trọ ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, người đàn ông đã tưới xăng lên hai con ruột là C.N.Q.G. (13 tuổi) và C.N.B.L. (5 tuổi) cùng người vợ cũ, rồi châm lửa đốt.
Ngọn lửa bùng phát dữ dội, khiến cả hai cháu nhỏ bị thương tích nghiêm trọng. Người thân nhanh chóng đưa các bé đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cấp cứu.
Tình trạng sức khỏe hai cháu bé sau vụ phóng hỏa
- Bé trai 5 tuổi: Bỏng 70-75% diện tích cơ thể, độ 2-3, ảnh hưởng đến đầu, mặt, cổ, thân, cơ quan sinh dục và tứ chi. Cháu còn bị bỏng đường hô hấp, nhiễm trùng huyết, sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, phải thở máy liên tục.
- Bé gái 13 tuổi: Bỏng 45-50% cơ thể độ 2-3, sưng nề nghiêm trọng, tổn thương kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng. Dù còn tỉnh táo, bé đối diện nguy cơ sốc nhiễm trùng và bỏng hô hấp nặng.
Hiện các y bác sĩ đang tích cực điều trị bằng nhiều biện pháp, như thở máy, bù dịch chống sốc, kiểm soát nhiễm trùng… Tuy nhiên, hành trình hồi phục của hai bé được đánh giá sẽ vô cùng gian nan.
Nỗi lo ngăn chặn bi kịch bạo hành trẻ em
Từ vụ việc này, câu hỏi lớn đặt ra là làm sao phát hiện và ngăn chặn kịp thời những bi kịch bạo lực gia đình, đặc biệt khi nạn nhân là trẻ nhỏ.
Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, ngoài nỗ lực cứu sống trên bàn mổ, bệnh viện còn triển khai mô hình “một cửa” – hỗ trợ toàn diện cho trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại hoặc mang thai ngoài ý muốn.
Mô hình “một cửa” bảo vệ trẻ em tại TPHCM
- Khám và điều trị y tế: Trẻ được sàng lọc, cấp cứu, điều trị kịp thời.
- Bảo vệ khẩn cấp: Cung cấp nơi an toàn, tư vấn tâm lý, hỗ trợ pháp lý.
- Kết nối cơ quan chức năng: Phối hợp với trung tâm công tác xã hội và các đơn vị liên quan để bảo vệ quyền lợi cho trẻ.
- Chăm sóc lâu dài: Sau điều trị, các em được tiếp nhận, chăm sóc và hỗ trợ tại Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TPHCM.
TS.BS Hồ Tấn Thanh Bình – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố nhấn mạnh: “Mô hình một cửa, giúp công tác bảo vệ sức khỏe và quyền lợi trẻ em được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, lan tỏa đến cộng đồng.”
Theo: Dân Trí