Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 23/11 tại đường 419 Cụm công nghiệp Bình Phú (huyện Thạch Thất, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ôtô và 1 xe máy làm hai người bị thương nặng.

Thông tin từ báo Pháp luật & bạn đọc, qua tìm hiểu, một số đồng nghiệp của các nạn nhân cho biết, tan giờ làm, hai chị Bùi Thị Ch. (sinh năm 1984) và Nguyễn Thị H. (sinh năm 1978), cùng ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội, chở nhau bằng xe máy đi từ hướng cụm công nghiệp Bình Phú về phía Đại Lộ Thăng Long.

Hiện trường vụ tai nạn kéo lê cô gái.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Pháp luật & bạn đọc.

Khi qua cây xăng ở đây thì bị xe ôtô nhãn hiệu Mazda 3 màu trắng đâm từ phía sau làm chị Ch. bị thương tại chỗ. Liền sau đó khoảng thời gian rất ngắn, một chiếc xe ôtô nhãn hiệu Honda City BKS chạy qua và kéo lê chị H. khoảng 150-200m mới dừng lại.

Sau khi tai nạn xảy ra, cả 2 xe chạy về phía Đại Lộ Thăng Long và bỏ mặc hai nạn nhân nằm tại hiện trường. Thấy hai nạn nhân bị thương nặng, một số người đã gọi xe cứu thương đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Một trong hai cô gái bị ôtô kéo lê.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Gia Đình Net.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, xử lý vụ việc.

Liên quan đến vụ ôtô gây tai nạn rồi bỏ trốn, theo báo Than Niên, khoảng 6h40 cùng ngày, hai nữ sinh lớp 10 (chưa rõ tên tuổi và người điều khiển), học sinh trường THPT Hắc Dịch, đi trên xe máy lưu thông theo hướng từ phường Mỹ Xuân đến trường học.

Khi đi đến gần cổng chùa Đức Sơn, xe máy của hai nữ sinh xảy ra va chạm với với xe tải (chưa rõ người điều khiển) lưu thông phía sau xe máy. Vụ tai nạn khiến 2 nữ sinh tử vong tại chỗ. Tài xế đã bỏ đi khỏi nơi xảy ra tai nạn.