Nữ hành khách H.T.A.T. (50 tuổi) khi xuống máy bay bằng xe thang đã bị trượt chân, ngã chảy máu đầu, tử vong sau đó.

Tối 15/6, nữ hành khách H.T.A.T. (50 tuổi) đi cùng chồng và con gái từ Huế vào TP.HCM trên chuyến bay VN1379. Đến sân bay Tân Sơn Nhất, khi xuống máy bay từ cầu thang bộ, bà T. bị ngã lộn từ khoảng bậc thang thứ 5 – 7 tính từ sàn thang cập tàu xuống nền xi măng sân đậu, theo báo Thanh Niên.

Lực lượng hàng không đã đưa nhân viên y tế, xe cứu thương chuyển nạn nhân vào Bệnh viện 175 cấp cứu nhưng bà T. đã tử vong.

Thời điểm chuyến bay VN1379 đáp xuống Tân Sơn Nhất khoảng 18h. Lúc máy bay chuyển vào bãi đỗ số 2, thời tiết không mưa, xe thang có mui che, sàn thang khô ráo cập vào máy bay để đón khách.

Một lãnh đạo đơn vị phục vụ mặt đất cho chuyến bay Vietnam Airlines xác nhận với báo Tuổi Trẻ về vụ việc trên và cho biết đây là sự cố ngoài mong muốn. Khi bước xuống bậc thang, khách đã trượt chân dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

Vẫn theo Tuổi Trẻ, sáng 17/6, Vietnam Airlines xác nhận vụ việc trên và đang cùng nhà chức tránh, gia đình nạn nhân tiếp tục làm rõ sự việc.