Tình trạng sách giáo khoa giả, sách lậu đang diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và quyền lợi của học sinh. Nhiều hiệu trưởng cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, phụ huynh và cơ quan chức năng để ngăn chặn triệt để.

Sách giáo khoa giả ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạy và học

Cô Nguyễn Thị Phúc Nga – Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Kim (huyện Châu Thành, Tiền Giang) cho biết, hiện nay nhà trường chưa phát hiện trường hợp học sinh sử dụng sách giả. Tuy nhiên, nếu có, nhà trường sẽ lập tức thu hồi, báo cáo cơ quan chức năng và thông báo cho toàn thể phụ huynh để cùng cảnh giác.

Theo cô Nga, sách giáo khoa giả thường có chất lượng in ấn kém, dễ phai màu, giấy mỏng và nội dung có thể chứa lỗi sai. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu của học sinh mà còn gây khó khăn trong giảng dạy của giáo viên.

Phụ huynh khó nhận biết vì sách giả ngày càng tinh vi

Hiện nay, sách giả được làm rất tinh vi với hình thức gần giống sách thật, khiến nhiều phụ huynh khó phân biệt. Bên cạnh đó, tâm lý muốn mua nhanh, giá rẻ cũng là lý do khiến người tiêu dùng vô tình chọn phải sách lậu.

Cô Nga khuyến cáo, phụ huynh nên chọn mua sách tại các địa chỉ uy tín như nhà sách lớn, công ty phát hành chính hãng hoặc thông qua kênh phân phối của nhà trường để đảm bảo chất lượng.

Nhà trường cần chủ động kiểm soát

Tại Trường THPT số 1 Mường Khương (Lào Cai), thầy Phan Như Quỳnh – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, phần lớn học sinh đều đặt mua sách qua kênh chính thức. Đối với trường hợp mua bên ngoài, giáo viên được yêu cầu kiểm tra sách của học sinh nhằm phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

Thầy Quỳnh cũng nhấn mạnh, sách giả có thể làm sai lệch nội dung học, ảnh hưởng đến kết quả học tập và làm giảm uy tín của nhà trường.

Kiến nghị giải pháp ngăn chặn sách giả, sách lậu

Các hiệu trưởng đề xuất một số giải pháp thiết thực:

  • Tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường sách giáo khoa.
  • Đẩy mạnh tuyên truyền để phụ huynh và học sinh nhận biết sách giả.
  • Công khai giá sách và đơn vị phân phối chính thức tại trường.
  • Khuyến khích phụ huynh mua sách thông qua kênh của trường.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý in ấn, phát hành, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Theo: Giáo Dục Việt Nam