Đó hai trong số những thông tin thể thao được nhiều người quan tâm trong 24h qua.

Quang Hải công khai bạn gái

Tối 12/5, trên trang Instagram cá nhân của cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã khiến tất cả bạn bè cùng fan hâm mộ ngỡ ngàng khi đăng tải hình ảnh thân mật với cô gái có tên Huỳnh Anh đi kèm theo là biểu tượng trái tim và không có thêm bình luận.

Theo thông tin tìm hiểu được thì Huỳnh Anh được cho là bạn gái mới của Quang Hải. Cô gái sinh năm 1999 này đang là một du học sinh tại Singapore. Sau khi công khai hình ảnh thân mật trên trang cá nhân thì lượng người theo dõi của Huỳnh Anh trở nên tăng đột biến.

Huỳnh Anh được cho là bạn gái mới của Quang Hải (nguồn ảnh:Instagram Quang Hải)

Trước đó, Quang Hải và Huỳnh Anh cũng đã có những hình ảnh để biểu lộ tình cảm khi cô gái sinh năm 1999 đã mặc chiếc áo đấu số 19 của tiền vệ CLB Hà Nội. Ngoài ra thì dân mạng cũng phát hiện nhiều lần cả hai cùng nhau “check-in” tại nhiều địa điểm khác nhau.

Chiellini xin lỗi Balotelli vi câu nói ‘đáng ăn tát’

‘Ngôi sao’ Balotelli cùng người đàn anh Chiellini đã xuất hiện trên đài truyền hình Le Lene và có cuộc đàm thoại trực tiếp với nhau. Trước đó, khán giả đã thấy được sự trưởng thành của Balotelli khi anh gửi chiếc áo của mình với chữ ký tới người đàn anh cùng dòng chữ: “Ngay cả khi bị những lời nói không tốt sau lưng, thì tôi vẫn luôn yêu quý anh”. Chiellini sau đó đã thừa nhận sai lầm của mình: “Không nói gì thì thật khó chịu. Nhưng nó khiến tôi trở thành kẻ dối trá và thiếu sự chân thành. Tôi sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm về những chuyện này. Tôi đã trưởng thành hơn từ những sai phạm đó”.

Balotelli cùng người đàn anh Chiellini đã hoà giải.

Theo thông tin trước đó, trong buổi ra mắt cuốn tự truyện của mình, Chiellini đã dành 1 phần trong cuốn sách để công khai chỉ trích Balotelli. Tiền đạo người Italia sau đó đã đăng đàn trên trang cá nhân: “Ít ra thì tôi có đủ chân thành và can đảm để nói điều này một cách đường đường chính chính. Trong khi đó từ năm 2013, anh đã có rất nhiều cơ hội để làm điều đó như một người đàn ông thực thụ. Nhưng anh không làm. Nếu đây là cách hành xử của thủ quân của một nhà vô địch, thì tôi sẽ không làm như vậy”.

Balotelli thời gian trước đây được cho là ‘Ngựa chứng’ khi anh luôn có những hành động và tính cách ngỗ ngược khiến đồng đội không khỏi khó chịu. Nhưng được biết mấy năm gần đây Balo được ánh sáng Phật pháp cứu rỗi, anh đi chùa hàng tuần và rất chăm đọc kinh sách Phật giáo. Điều này chứng tỏ được phần nào ‘Ngựa chứng’ trong Balotelli đã dần biến mất, qua đó thấy được sự trưởng thành của anh trong cách ứng xử với bên ngoài.

Messi chi thêm 5 trăm nghìn euro chống Covid-19

Hãng thông tấn Sputnik dẫn tin từ TyC Sports cho biết, Leo Messi đã quyên góp 0,5 triệu euro cho Quỹ Garrahan với ý nghĩa “Đồng hành vì sức khỏe Argentina”, nhằm phân phối thiết bị y tế cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe tại Argentina.

Đây là lần thứ hai thủ quân Barca đóng góp công sức của mình cho những người đang gặp khó khăn. Lần trước, Messi đã ủng hộ một triệu euro cho các bệnh viện tại Barcelona và Argentina.

Leo Messi ủng hộ thiết bị y tế cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe tại Argentina (nguồn ảnh:Facebook/Leo Messi)

Tại đất nước Tây Ban Nha, nơi Messi sống và thi đấu, số ca mắc nhiễm Covid-19 đang có chiều hướng suy giảm nhưng vẫn đang ở mức cao so với các nước. Điều này phần nào sẽ gây khó khăn cho khả năng thi đấu trở lại của các CLB tại giải đấu La Liga thời gian tới.

HLV Park Hang Seo muốn mở học viện bóng đá tại Việt Nam

Theo một số thông tin cho hay, đại diện của HLV Park Hang Seo, ông Lee Dong Jun hiện đang đẩy nhanh xúc tiến, kế hoạch mở một học viện bóng đá tại Việt Nam.

Thời gian qua, động thái của HLV Park cho thấy ông có ý muốn gắn bó lâu dài với Việt Nam. Cụ thể chiến lược gia người Hàn Quốc đã ký hợp đồng thêm 3 năm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, tiếp đó ông mua nhà riêng nhằm tính chuyện lâu dài ‘an cư lạc nghiệp’.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với báo chí Hàn Quốc, HLV trưởng của tuyển Việt Nam cho hay ông muốn giúp Việt Nam phát triển bóng đá trẻ. Vì thế, việc mở một học viện bóng đá là điều phù hợp cho giấc mơ của thầy Park.

“Việt Nam đã mang lại cơ hội và vinh quang cho tôi. Tôi cũng chưa biết rằng khi không còn làm HLV nữa, tôi sẽ sống ở đâu. Nhưng tôi vẫn còn rất nhiều việc muốn làm. Khi kết thúc cuộc đời HLV, tôi có một mong ước là sẽ tham gia phát triển bóng đá trẻ cho Việt Nam”. ông Park chia sẻ.

Mbappe được so sánh với Usain Bolt

Mới đây, tiền vệ đang khoác áo PSG, Ander Herrera chia sẻ trên tờ ESPN: “Trong các buổi tập luyện, tôi cảm thấy Mbappe như đang tập luyện với trẻ con vậy. Chúng tôi thường bị bỏ lại phía sau bởi cách cậu ấy chạy và di chuyển. Chúng tôi thì như những cậu bé 12 tuổi còn cậu ấy như ‘tia chớp’ Usain Bolt”.

Mbappe có tốc độ được ví như Usain Bolt.

Cựu sao MU chia sẻ thêm: “Khi Mbappe đối mặt thủ môn, cậu ấy bình tĩnh và lạnh lùng đánh bại họ rất nhiều lần. Đây là chuyện không phải dễ dàng. Cậu ấy là sự hòa trộn giữa sự bình tĩnh, tốc độ và sức mạnh, đó là những phẩm chất cần thiết cho một cây săn bàn hàng đầu. tôi nghĩ năm 2025, Mbappe sẽ giành Quả bóng vàng”.
Herrera gia nhập PSG từ hè năm 2019, nhưng thật không may khi anh dành phần lớn thời gian để điều trị chấn thương, cho nên tiền vệ Tây Ban Nha vẫn chưa để lại dấu ấn gì cho đội bóng nước Pháp.

Người đưa futsal đến World Cup trở lại thi đấu

Sau 2 năm chia tay futsal Việt Nam, Phùng Trọng Luân đã quyết định quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo của CLB Sanatech Khánh Hòa. Đây là đội bóng mà anh đã gây dựng tên tuổi trong khoảng thời gian mới bắt đầu sự nghiệp thi đấu futsal.

Chia sẻ với tờ ‘Sài Gòn Giải Phóng’: “May mắn của tôi là trong quãng thời gian không thi đấu chuyên nghiệp nhưng bản thân vẫn duy trì chơi bóng hàng tuần. Hiện tại thì mọi thứ với tôi đều đi đúng hướng. Và tôi đang tập trung hết khả năng để sớm hòa nhập với các đồng đội mới”.

Trọng Luân đón nhận với danh hiệu Quả bóng vàng năm 2017 (nguồn ảnh:Facebook/Trong Luan Phung)

Mùa 2011, Trọng Luân được nhiều người biết tới trong màu áo Sanatech Khánh Hòa khi anh là Vua phá lưới mùa giải. Sau đó Luân chuyển qua thi đấu cho Thái Sơn Nam vào năm 2013. Anh cũng là người góp công lớn cho chiến tích đưa ĐT futsal Việt Nam giành vé dự VCK futsal World Cup 2017. Cùng năm 2017 anh được đón nhận với danh hiệu Quả bóng vàng bởi những cống hiến mà anh dành cho ĐT futsal nước nhà.