“Hô biến” hàng nghìn tấn thịt trâu Ấn Độ thành trâu gác bếp Hà Giang

Sáng 11/8/2025, tại buổi gặp báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ – công bố vụ triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt trâu gác bếp giả.
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
- Quả bom 227kg phát lộ tại sân bay Đồng Hới
Cơ sở MQ FOOD cùng một làng sản xuất hàng nghìn tấn thịt trâu Ấn Độ, đóng mác “Hà Giang”. Thủ đoạn tinh vi khiến người tiêu dùng bị lừa trong thời gian dài.
Quy mô và phương thức gian lận tinh vi
Cơ quan chức năng xác định, tại Công ty TNHH MTV MQ FOOD (xã Vĩnh Hưng, Phú Thọ), hàng trăm tấn thịt trâu khô kém chất lượng đã được sản xuất và tiêu thụ, mang lại hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 30 tấn thịt lợn và trâu các loại, 1 tấn lạp xưởng tươi đông lạnh, 3 tấn thịt trâu sấy khô, và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô. Đáng chú ý, trâu đầu vào chủ yếu là thịt trâu nhập khẩu từ Ấn Độ, sau đó được gắn mác “trâu gác bếp Hà Giang”, khiến người tiêu dùng lầm tưởng đây là đặc sản Tây Bắc.
Triệt phá và tác động đến cộng đồng
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn thông tin rằng, sau khi điều tra, một “ngôi làng” chuyên sản xuất trâu gác bếp nhái cũng bị phát hiện tham gia mạng lưới sản xuất này. Khi vụ án bị phanh phui, toàn bộ các cơ sở liên quan tại làng này đã bị buộc phải đóng cửa ngay lập tức. Vụ việc nhanh chóng được dư luận chú ý không chỉ tại Phú Thọ mà còn trên toàn quốc, gây “oán ức” trong người tiêu dùng và cảnh báo các cơ sở kinh doanh cần tuân thủ pháp luật.
Thông điệp pháp lý và răn đe xã hội
Trong 6 tháng đầu năm 2025, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 142 vụ án với 300 đối tượng liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả và thực phẩm kém chất lượng. Sự nghiêm minh của pháp luật nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân Phú Thọ cũng như người tiêu dùng toàn quốc. Vụ án này không chỉ xử lý vi phạm một cách nghiêm ngặt, mà còn gửi thông điệp răn đe tới những đơn vị có hành vi tương tự, nhấn mạnh rằng “thực phẩm giả là sự lừa dối trắng trợn và xói mòn đạo đức kinh doanh”.
Theo: Báo Dân trí