Ngày 9 tháng 2 năm 2004, Hồ Cẩm Đào ký lệnh Chủ tịch, giải mật hồ sơ về việc sau khi thành lập nước, các lãnh đạo Đảng, chính quyền, quân đội đã qua đời bị ám sát, trong đó có tư liệu về việc Đặng Tiểu Bình bảy lần bị ám sát nhưng đều không thành.

V vic gii mt tài liu bí mt

Bất kỳ quốc gia nào cũng đều có thời hạn nhất định cho tài liệu mật. Các nước phương Tây đều giải mật hồ sơ quá hạn để hậu thế nghiên cứu.
Trung Cộng lại độc quyền gộp bí mật của Đảng và bí mật quốc gia vào một, chưa từng chủ động giải mật. Trong quá khứ từng có hai lần giải mật, đều bị phong tỏa.

Tranh chp gia Mao – Lưu v vic gii mt h sơ

Tháng 9 năm 1963, Ban Bí thư Trung ương, Quốc vụ viện thông qua một đề nghị: công bố tư liệu về số người bị xử lý trong phong trào trấn áp phản cách mạng, phong trào tam phản ngũ phản sau khi thành lập nước, và số vụ án oan sai được sửa. Đề nghị này được trình lên Chủ tịch nước ký để có hiệu lực. Khi đó, Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ tuy đã ký nhưng không thể có hiệu lực.
Khi ấy, Mao Trạch Đông chỉ trích Lưu Thiếu Kỳ là “Chủ tịch nước lại muốn chi phối vận mệnh của Đảng”. Ông nói: “Bây giờ mà công khai những hồ sơ này thì chẳng khác nào tự nhận trước Liên Xô rằng tôi là bạo chúa chuyên chế kiểu Stalin”. Vì thế, ông triệu tập Thường vụ Bộ Chính trị thảo luận và bỏ phiếu. Kết quả: Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đức, Trần Vân, Đặng Tiểu Bình bốn phiếu thuận, Chu Ân Lai một phiếu trắng, Mao Trạch Đông, Lâm Bưu hai phiếu chống. Theo quy định, đa số tán thành thì phải thực hiện, nhưng do Mao kiên quyết phản đối nên đình chỉ. Mao còn chửi mắng: “Tôi là Chủ tịch Đảng, tôi không ký, nghị quyết này là đưa cho mấy ông phương Bắc (ám chỉ Liên Xô)!”.

H Diu Bang mun gii mt h sơ liên quan đến Mao nhưng không thành

Tháng 5 năm 1982, Hồ Diệu Bang đề nghị giải mật tư liệu về số người chết bất thường trong các phong trào chính trị sau khi thành lập nước, nhưng vấp phải sự phản đối của thế lực bảo thủ trong Đảng. Họ nói: nếu công khai hồ sơ này thì tức là phủ định toàn bộ đường lối, phương châm, chính sách sau khi thành lập nước, đồng nghĩa phủ định sinh mệnh chính trị của Mao Trạch Đông. Vì thế, tàn dư thế lực còn gửi thư nặc danh đe dọa tính mạng Hồ Diệu Bang. Về sau, Đặng Tiểu Bình nói: “Không cần gấp! Ngay cả việc đánh giá cả đời Mao Trạch Đông, chậm mười lăm, hai mươi năm cũng không muộn”.

H sơ tuy gii mt nhưng vn phong ta đi vi xã hi

Lần đầu tiên Trung Cộng giải mật một phần hồ sơ là tháng 9 năm 1992, khi Chủ tịch nước Dương Thượng Côn ký lệnh giải mật số liệu thiệt hại và tử vong do thiên tai từ khi thành lập nước đến năm 1976.
Nhưng giải mật không có nghĩa là công khai với xã hội, mà chỉ là từng bước mở rộng phạm vi người được đọc, cách xa khái niệm giải mật thực sự.

H Cm Đào ra lnh gii mt hai loi h sơ

Ngày 9 tháng 2 năm 2004, khi là Chủ tịch nước, Hồ Cẩm Đào ký một mệnh lệnh, giải mật hai loại hồ sơ.
Một là hồ sơ “cơ mật”: số liệu thống kê tình hình kinh tế quốc dân, tài chính từ năm 1949 đến năm 1977 cùng tài liệu thẩm tra. Sau khi giải mật, được mở đến cấp tỉnh, khu, các cơ quan chính quyền, kinh tế, học thuật, nghiên cứu.
Hai là hồ sơ “tuyệt mật”: các vụ tấn công, ám sát, thương hại nhằm vào các lãnh đạo Đảng, chính quyền, quân đội đã qua đời sau khi thành lập nước. Sau khi giải mật, mở cho các cơ quan cấp tỉnh thuộc Đảng, chính quyền, quân đội, chính pháp, công an, an ninh và các đơn vị liên quan.

Năm 1969, lon x súng vào nơi ca Đng

Trong hồ sơ lần này có ghi lại các vụ ám sát nhằm vào lãnh đạo đã qua đời, trong đó Đặng Tiểu Bình từ thập niên 60 đến cuối thập niên 80 đã bảy lần bị mưu sát. Tóm tắt như sau:
Ngày 21/10/1969, Đặng Tiểu Bình bị Trung ương ra lệnh số 1 đưa đi quản thúc tại một trường bộ binh bỏ hoang ở Vọng Thành Cương, huyện Tân Kiến, tỉnh Giang Tây. Sáng ngày 23/10, nhiều “dân binh” vũ trang xông vào bắn loạn xạ nơi ở của ông. Nhưng vì nhầm mục tiêu, họ bắn trúng đội cảnh vệ. Cảnh vệ lập tức phản击, nhiều dân binh bị tiêu diệt. Sau “sự kiện 9.13” (vụ Lâm Bưu), nội bộ cho rằng đây là do Lâm Bưu chỉ đạo quân khu Giang Tây. Nhưng đầu thập niên 80, khi thẩm tra tập đoàn Lâm Bưu thì xác nhận không phải do ông ta chủ mưu.

Năm 1973, chuyên cơ ca Đng b n tung trên không

Ngày 20/2/1973, Văn phòng Trung ương cử một chiếc máy bay Liên Xô “Il-14” đến Giang Tây đón Đặng Tiểu Bình về Bắc Kinh chờ phân công công tác. Nhưng quân khu Giang Tây nhận được chỉ thị khẩn, sắp xếp cho ông đi tàu hỏa, có cảnh vệ đi cùng. Kết quả, chiếc “Il-14” này trên đường bay về Bắc Kinh đã nổ tung trên bầu trời An Huy.

Năm 1975, trúng đn khi đi do trên sườn đi

Tháng 9/1975, Đặng Tiểu Bình cùng Hoa Quốc Phong, Giang Thanh đến Đại Trại (Sơn Tây) dự hội nghị “Học Đại Trại”. Ông nghỉ ở nhà khách Đại Trại. Chiều tối, khi đi dạo trên sườn đồi cùng thư ký Vương Thụy Lâm và cảnh vệ, bất ngờ có người nổ súng. Cảnh vệ bắn trả vào bóng đen, nhưng hung thủ chạy thoát.

Năm 1976, nơi qun thúc Đng bt ng bc cháy

Tháng 4/1976, sau sự kiện Thiên An Môn (ngày 5/4), Đặng bị cách chức, đưa đến quản thúc tại nhà khách Ngọc Tuyền Sơn, Bắc Kinh. Buổi tối, tầng một nơi ông ở bất ngờ chập điện bốc cháy, từ phòng 101 đến 110 bị thiêu rụi. May mắn lúc đó ông đang được cảnh vệ đưa đi tắm nên thoát chết. Người trong nội bộ nói đây là sự sắp xếp bảo vệ của Diệp Kiếm Anh.

Năm 1976, trc xe Đng b gãy

Tháng 7/1976, Đặng được sắp xếp đến nghỉ tại Thừa Đức (Hà Bắc). Nhưng ông lấy lý do sức khỏe nên không đi. Chiếc xe Nhật chuẩn bị để đưa ông đi sau đó được điều cho Bộ Quốc phòng, kiểm tra thấy trục bánh trước bị gãy, nếu đi trên đường sẽ lật xe bốc cháy. Vương Đông Hưng luôn cho rằng đó là “công lớn” của ông, vì đã cảnh báo Đặng không được ra ngoài khi chưa có thông báo của mình.

Năm 1980, b bn trong hi ngh

Tháng 3/1980, Đặng đến thăm Quân khu Tế Nam. Sau khi phát biểu xong, khi trở lại chỗ ngồi, một cảnh vệ trong hội trường vừa hô khẩu hiệu chống Đặng vừa bắn nhiều phát súng vào chỗ ngồi. Ông được cảnh vệ che chắn, thoát chết. Hung thủ sau đó bị khống chế.

Năm 1988, ln th by thoát ám sát

Tháng 2/1988, Đặng, Trần Vân, Dương Thượng Côn cùng đón Tết tại khách sạn Tây Giao (Thượng Hải). Có 4 kẻ vũ trang tự xưng “Đội chiến đấu chủ nghĩa Mao” trà trộn vào. Chúng đấu súng với cảnh vệ, 3 tên bị bắn chết, 1 tên bị bắt, trong người có bản đồ, thuốc nổ, súng giảm thanh, thiết bị gây cháy…

Theo: aboluowang (Dịch)