Hoa đu đủ đực có lợi cho sức khỏe nhưng dùng sai cách, kéo dài nhiều năm có thể khiến men gan tăng vọt, gây suy gan và biến chứng nặng.

Hoa đu đủ đực không phải “thần dược”

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiếp nhận một ca hiếm gặp: bệnh nhân nam 60 tuổi, vốn mang viêm gan B, nhập viện trong tình trạng men gan tăng 1.000 lần do nhiều năm uống hoa đu đủ đực ngâm mật ong.

Trước đó, ông thường xuyên dùng loại hoa này theo quảng cáo mạng xã hội, mà không tham khảo ý kiến chuyên môn. Việc lạm dụng bài thuốc dân gian đã dẫn tới viêm gan ứ mật, suy gan cấp, khiến sức khỏe nguy kịch.

Bác sĩ nhận định: sai lầm ở chỗ không kiểm soát bệnh nền và tin tưởng tuyệt đối vào “thần dược” chưa được kiểm chứng.

Hoa đu đủ đực có lợi nhưng nhiều rủi ro

Theo y học cổ truyền, hoa đu đủ có thành phần papain giúp tiêu hóa tốt, chống táo bón; chứa acid gallic, phenol kháng viêm; cùng beta carotene giúp phòng ngừa ung thư, tim mạch, huyết áp cao. Người dân hay ngâm với mật ong để trị ho, viêm họng.

Tuy nhiên, sử dụng quá nhiều gây hại gan, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, buồn nôn. Đặc biệt, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người có cơ địa hàn, hay bị tiêu chảy hoặc dị ứng phấn hoa cần tránh xa.

Như vậy, hoa đu đủ chỉ thực sự hữu ích khi dùng đúng cách, đúng đối tượng và liều lượng.

Theo: VnExpress