Văn hoá – Giải trí 24h qua gồm những câu chuyện đáng chú ý sau:

  • Hoa hậu Lương Thùy Linh viếng nam sinh
  • Các gameshow trẻ em “khoác lên mình vỏ bọc văn hóa” có phải là xâm hại?
  • Netflix gỡ phim có cảnh chú thích Hội An thành Trung Quốc
  • Nhạc sĩ “Cho vừa lòng em” bị tai biến
  • Lee Dong Gun ly hôn sau ba năm cưới

Mời quý độc giả xem nội dung bài viết chi tiết:

Hoa hậu Lương Thùy Linh viếng nam sinh

Tối ngày 27/5, Hoa hậu Lương Thùy Linh viếng Nguyễn Trung Kiên – học sinh bị cây phượng đổ đè tử vong và trao tiền giúp bố mẹ em. Hoa hậu nói: “Lòng tôi nặng trĩu những suy nghĩ, trăn trở. Tôi thương người mẹ mới sinh con thứ hai được ba ngày giờ phải khóc con đầu bên linh cữu. Mong em bình yên, thanh thản ở nơi xa”.

Lương Thùy Linh viếng nam sinh bị cây phượng đổ đè tử vong
Ảnh Facebook Hoàng Nhật Nam.

Đi cùng Lương Thùy Linh là đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh nói đến viếng Trung Kiên với sự đồng cảm, tình thương của một người cha có con nhỏ. Cả hai gửi một phần tiền giúp đỡ gia đình. Họ cũng đăng số tài khoản người thân bé trên trang cá nhân và kêu gọi mọi người chung tay ủng hộ.

Các gameshow trẻ em “khoác lên mình vỏ bọc văn hóa” có phải là xâm hại?

Trên trang Tuổi Trẻ Online đã đăng tải ý kiến của đại biểu Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) tại phiên thảo luận Báo cáo về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, tại Quốc hội sáng nay 27/5.

Ông Nhân đặt vấn đề: “Khi cậu bé chỉ mới 4 tuổi òa khóc vì không đạt giải nhất trong gameshow ‘Biệt tài tí hon’ thì có người xem nào đặt câu hỏi liệu ở đây ai đã có hành vi xâm hại trẻ em?”

“Không ai muốn con mình phải khóc nhưng việc làm một đứa trẻ chỉ vừa lên 4 phải bật khóc nức nở trên sóng truyền hình vì thua người chơi khác và clip đó tồn tại với thời gian được hàng triệu người xem trên mạng xã hội thì đó có phải là hành vi ‘gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em’ mà khoản 5 Điều 4 Luật Trẻ em định nghĩa về xâm hại trẻ em?”

Các gameshow trẻ em "khoác lên mình vỏ bọc văn hóa" có phải là xâm hại?
Đại biểu Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) (ảnh: Quochoi.vn).

Đại biểu Bình Dương đề cập đến một loạt chương trình thực tế trên truyền hình như “Giọng hát Việt nhí”, “Thần tượng âm nhạc nhí”, “Bước nhảy hoàn vũ nhí”, “Gương mặt thân quen nhí”, “Người hùng tí hon”, “Người mẫu nhí Việt Nam 2019″…, và nhận định “đó không đơn thuần là sự bùng nổ các gameshow thiếu nhi mà là sự đối đầu của các nhà sản xuất trước lợi nhuận bất chấp những giá trị phi đạo đức”.

“Đã có nghiên cứu nào đong đếm những tổn hại mà các em phải gánh chịu so với những gì mà các em và gia đình nhận được sau mỗi chương trình? Các kịch bản gameshow đều hướng đến sự cạnh tranh khốc liệt với những chiêu trò nhằm thu hút người xem mà ở đó trẻ em không khác gì những con rối trong tay các nhà sản xuất”, ông Nhân nói.

“Nhìn những giọt nước mắt khi bị loại khỏi cuộc chơi hay những lúc căng như dây đàn mong đến lượt biểu diễn và chờ nghe kết quả thì tội tình gì để những đứa trẻ phải chịu những áp lực mà ngay cả phụ huynh còn phải bật khóc tức tưởi sau cánh gà”.

….

“Nhiều quốc gia tiến bộ trên thế giới đã chính thức cấm các chương trình thực tế có trẻ em. Lý do đầy nhân văn mà họ đưa ra là để bảo vệ các em khỏi các nguy cơ tiềm ẩn khi bất ngờ nổi tiếng và cho các em một môi trường bình thường để phát triển.

Tuy nhiên, các gameshow thiếu nhi ở Việt Nam vẫn chưa có điểm dừng khi cơn khát tìm kiếm lợi nhuận của nhà sản xuất và giấc mộng đổi đời từ showbiz của các bậc phụ huynh chưa có hồi kết.

Chúng ta hay đổ lỗi cho cơ chế thị trường làm phát sinh các bất ổn xã hội nhưng nhìn từ các chương trình này thì ai là người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho các em về hệ giá trị con người, về văn hóa và xã hội mà ở đó đã và đang tiềm ẩn những nguy cơ rất lớn về xâm hại trẻ em”, ông Nhân lập luận.

Mời quý độc giả xem cụ thể nội dung bài viết chi tiết qua link gốc báo Tuổi Trẻ Online !

Netflix gỡ phim có cảnh chú thích Hội An thành Trung Quốc

Cuối tháng 5, người dùng Netflix phát hiện bộ phim Madam Secretary có cảnh quay Hội An nhưng chú thích Fuling, Trung Quốc ở phút 17, tập 4, mùa 1 của series phim.

Trả lời với phóng viên báo Zing, đại diện Netflix tại Việt Nam cho biết, bộ phim trên được sản xuất bởi đài CBS, lần đầu được công chiếu năm 2014 với 6 mùa, Netflix chỉ mua bản quyền phát sóng.

Netflix gỡ phim có cảnh chú thích Hội An thành Trung Quốc
Ảnh dẫn từ Zing.

Việc để cảnh phim chú thích sai xuất hiện trên nền tảng khiến một bộ phận công chúng yêu phim ở Việt Nam phản ứng, bình luận và tranh cãi nhiều trên các diễn đàn, group Facebook.

Hiện Netflix đã gỡ bỏ bộ phim trên khỏi nền tảng tại Việt Nam. Khi truy cập liên kết cũ của bộ phim, Netflix sẽ thông báo “Bạn đi lạc à? Rất tiếc chúng tôi không thể tìm thấy trang đó”.

Nhạc sĩ “Cho vừa lòng em” bị tai biến

Chia sẻ với phóng viên báo Thanh Niên, đạo diễn Thanh Hiệp cho biết nhạc sĩ Mặc Thế Nhân nhập viện hôm 24/5 và được chẩn đoán tai biến mạch máu não.

Theo đạo diễn Thanh Hiệp, tác giả Cho vừa lòng em có biểu hiện nói đớt, tinh thần chưa ổn. Hiện tại, con gái nhạc sĩ là người chăm sóc ông trong bệnh viện. Các bác sĩ đang theo dõi tình trạng sức khỏe của nhạc sĩ Mặc Thế Nhân, chưa cho người quen vào thăm hỏi.

Nhạc sĩ "Cho vừa lòng em" bị tai biến
Ảnh: Đạo diễn Thanh Hiệp cung cấp cho Thanh Niên.

Trước đó, trong bức ảnh chụp cùng đạo diễn Thanh Hiệp hồi tháng 4/2020, nam nhạc sĩ vẫn cười rạng rỡ. “Lúc này chú vẫn khỏe. Chú còn hát tặng tôi nữa”, đạo diễn kể lại.

Nhạc sĩ Mặc Thế Nhân tên thật là Phan Công Thiệt, sinh tại xã Thạnh Lộc, H.Hóc Môn (TP.HCM). Trong sự nghiệp sáng tác của mình, nhạc sĩ Mặc Thế Nhân để lại khoảng 200 ca khúc, trong đó đáng chú ý phải kể đến Em về với người và Cho vừa lòng em.

Lee Dong Gun ly hôn sau ba năm cưới

Ngày 28/5, đại diện công ty quản lý của Yoon Hee cho biết, vợ chồng ra tòa giải quyết thủ tục hôm 22/5. “Chúng tôi rất tiếc về tin tức không tốt đẹp này. Xin lỗi những người từng chúc mừng khi họ kết hôn”, đại diện của Jo Yoon Hee viết.

Lee Dong Gun ly hôn sau ba năm cưới
Ảnh cưới Lee Dong Gun, Jo Yoon Hee. Ảnh: Dispatch.

Trên trang MT, một người bạn của đôi vợ chồng nói: “Họ có quá nhiều điểm khác biệt và đã suy nghĩ thận trọng trước khi quyết định chia tay”. Jo Yoon Hee được quyền nuôi con. Hiện hai diễn viên đang thỏa thuận vấn đề phân chia tài sản.

Dong Gun và Yoon Hee kết hôn hồi tháng 5/2017, sau hai tháng hẹn hò. Họ bí mật tổ chức hôn lễ hồi tháng 9 cùng năm. Con gái họ năm nay ba tuổi.

Bản tin Văn hoá – Giải trí 24h ngày 29/5 tạm dừng tại đây. Tin 360 xin kính chào và hẹn gặp lại quý độc giả trong các bản tin tiếp theo!