Mới đây, một bài chỉ tính toán cộng trừ cơ bản nhưng lại khiến bao người tranh cãi vì không nắm rõ lý thuyết Toán học.

Cụ thể, đề bài: “Số lớn nhất có một chữ số cộng với số liền sau của số bé nhất có một chữ số. Vậy kết quả là…”.

Bài toán gây tranh cãi.

Học trò đưa ra đáp án: 9 + 1 = 10 nhưng giáo viên gạch đi và sửa thành 9 + 2 = 11.

Dữ kiện “số lớn nhất có một chữ số là 9” ai cũng biết. Tuy nhiên, cộng động mạng chia làm hai phe cho câu hỏi “số bé nhất có một chữ số là bao nhiêu”. Người thì khẳng định là 0, người lại cho là 1.

Trên tờ VnExpress có đưa ra thăm dò cho câu hỏi: Số bé nhất có một chữ số là bao nhiêu? với hai đáp án:

A: 0

B: 1

Thì kết quả A chiếm 70% với 2.570 phiếu, còn B chiếm 26% với 905 phiếu. Còn ý kiến của bạn thì sao?