Tính đến ngày 11/4, hơn 160 trường cao đẳng và đại học tại Mỹ xác nhận có ít nhất 840 sinh viên quốc tế bị thu hồi thị thực, theo báo cáo từ chuyên trang giáo dục Inside Higher Ed.

Số lượng du học sinh bị ảnh hưởng tăng nhanh

Kể từ ngày 8/4, Inside Higher Ed bắt đầu công bố số liệu về tình trạng thu hồi visa sinh viên quốc tế; dựa trên thông tin công khai và thư từ trực tiếp từ các trường đại học. Chỉ trong vài ngày, số lượng sinh viên bị ảnh hưởng đã tăng từ khoảng 300–400 lên hơn 840 người; phân bố tại hơn 160 cơ sở giáo dục trên toàn nước Mỹ.
Danh sách bao gồm nhiều trường đại học danh tiếng như Đại học Bang Ohio, Harvard, Stanford, Michigan, Oregon, Florida, Colorado, Yale, và Texas A&M.

Visa bị thu hồi: F-1 và J-1

Các loại thị thực bị thu hồi chủ yếu là F-1 (visa sinh viên) và J-1 (visa dành cho các chương trình trao đổi học thuật). Nguyên nhân được cho là liên quan đến việc một số sinh viên từng tham gia các hoạt động hoặc có phát ngôn công khai ủng hộ Palestine. Một số trường hợp khác bị cho là có tiền sử vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên, không ít sinh viên bị thu hồi visa mà không được thông báo rõ lý do.
Đáng chú ý, một số sinh viên chỉ phát hiện tình trạng cư trú hợp pháp của mình bị chấm dứt khi kiểm tra thông tin trên hệ thống của Bộ An ninh Nội địa Mỹ; cho thấy quá trình thu hồi có thể diễn ra âm thầm, không có cảnh báo trước.

Bối cảnh chính sách và chiến dịch “Catch and Revoke”

Chiến dịch thu hồi visa được đẩy mạnh từ cuối tháng 3; sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo đã hủy hơn 300 visa chỉ trong vòng ba tuần. Chiến dịch có tên gọi “Bắt và Thu hồi” (Catch and Revoke); trong đó các cơ quan liên bang được cho là sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để quét dữ liệu mạng xã hội nhằm phát hiện các trường hợp bị nghi ngờ ủng hộ Hamas hoặc các tổ chức khủng bố.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh rằng visa du học chỉ được cấp cho mục đích học tập; và sẽ bị hủy nếu sinh viên tham gia các hoạt động được cho là “gây bất ổn” tại Mỹ. Ông cũng xác nhận rằng phần lớn trường hợp bị thu hồi có liên quan đến các cuộc biểu tình phản đối chiến sự tại Gaza.

Tác động đến các trường đại học và sinh viên quốc tế

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện đang tăng cường sức ép lên các trường đại học; yêu cầu xử lý nghiêm các cuộc biểu tình được đánh giá là “bài Do Thái” hoặc “gây rối trật tự”. Hơn 60 trường, trong đó có nhiều trường hàng đầu như Harvard, Cornell và Columbia; đã nhận được cảnh báo có thể bị cắt nguồn tài trợ liên bang nếu không có biện pháp kiểm soát phù hợp.

Trước tình hình này, nhiều trường đã đưa ra hướng dẫn mới cho sinh viên quốc tế; khuyến nghị họ luôn mang theo hộ chiếu; và các giấy tờ nhập cư cần thiết khi di chuyển trong nội địa Mỹ. Các luật sư di trú cũng đưa ra lời khuyên rằng những người có visa F-1, J-1, H-1B hoặc thẻ xanh nên hạn chế ra khỏi lãnh thổ Mỹ vào thời điểm hiện tại để tránh rủi ro không thể quay lại.