Sáng 22-6, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố chính thức tham chiến cùng Iran chống lại Mỹ và Israel, khiến căng thẳng Trung Đông gia tăng đột ngột chỉ vài giờ sau chiến dịch không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân Iran.

Yemen cảnh báo: “Tránh xa vùng biển của chúng tôi”

Tướng Yahya Saree – phát ngôn viên lực lượng vũ trang Houthi – tuyên bố:

“Yemen chính thức tham chiến chống lại Mỹ và Israel. Hãy giữ tàu của các người tránh xa vùng biển của chúng tôi”.

Thông điệp được đưa ra ngay sau khi Mỹ mở chiến dịch “Búa Đêm”, không kích ba cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran. Israel sau đó cũng tiếp tục tấn công hàng loạt mục tiêu tên lửa và quân sự tại Iran.

Houthi – Mảnh ghép chủ lực của “Trục Kháng chiến”

Lực lượng Houthi là một trong các nhóm vũ trang thuộc “Trục Kháng chiến” – mạng lưới các lực lượng thân Iran hoạt động trong khu vực nhằm đối phó ảnh hưởng của Mỹ và Israel.

Houthi từng nhiều lần tập kích tàu thương mại và chiến hạm ở Biển Đỏ từ sau khi chiến sự Israel – Hamas bùng phát vào tháng 10/2023. Dù chưa đánh trúng chiến hạm Mỹ, Lầu Năm Góc cảnh báo thiệt hại chỉ là “vấn đề thời gian”.

Thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ?

Tháng 5 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Houthi: Mỹ ngừng oanh tạc, Houthi ngừng tấn công tàu chiến. Tuy nhiên, với tuyên bố “tham chiến”, thỏa thuận này có nguy cơ sụp đổ.

Hiện các nhóm khác trong “Trục Kháng chiến” chưa tuyên bố hành động tương tự, nhưng giới quan sát cảnh báo nguy cơ lan rộng xung đột tại Trung Đông đang hiện hữu.

Theo: VnExpress