Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chính thức trao toàn quyền điều phối quốc phòng cho Chủ tịch Thượng viện Hun Sen. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới với Thái Lan leo thang nghiêm trọng.

Quốc vương Campuchia trao quyền điều phối quốc phòng cho ông Hun Sen

Ngày 4/8, hãng thông tấn quốc gia Campuchia AKP công bố bức thư được Quốc vương Norodom Sihamoni ký từ ngày 2/8. Trong văn bản này, Quốc vương đã chính thức trao “toàn quyền giám sát các vấn đề liên quan đến quân đội, quốc phòng, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước” cho ông Hun Sen — Chủ tịch Thượng viện Campuchia.

Động thái này được xem là phản ứng trực tiếp trước tình hình phức tạp tại khu vực biên giới với Thái Lan. Theo bức thư, Quốc vương Sihamoni nhấn mạnh việc ủy quyền được đưa ra dựa trên Hiến pháp Campuchia và là cần thiết nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia trước các mối đe dọa an ninh.

“Trước những mối đe dọa nghiêm trọng, vi phạm toàn vẹn lãnh thổ từ lực lượng vũ trang Thái Lan và cũng dựa trên tinh thần của Hiến pháp, tôi ủy quyền cho ông Hun Sen hợp tác với Thủ tướng Hun Manet về mọi vấn đề liên quan đến quốc phòng”, nội dung thư viết rõ.

Giao tranh biên giới leo thang khiến quyết định trở nên cấp thiết

Tình hình biên giới Campuchia – Thái Lan trở nên căng thẳng từ sáng 24/7, khi giao tranh bùng phát gần khu vực đền Ta Moan Thom. Căng thẳng sau đó lan sang các vùng khác dọc biên giới hai nước, trong đó có cả đền Ta Kwai và Preah Vihear – những khu vực từng là tâm điểm xung đột lịch sử giữa hai quốc gia Đông Nam Á này.

Theo thống kê, đây là cuộc đụng độ nghiêm trọng nhất giữa hai nước trong hơn một thập kỷ qua, khiến 38 người thiệt mạng – bao gồm 25 người từ Thái Lan và 13 người Campuchia. Giao tranh kéo dài nhiều ngày liền khiến cả hai bên phải huy động lực lượng lớn dọc biên giới, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng.

Ngày 28/7, Campuchia và Thái Lan đã tổ chức đàm phán tại Malaysia và đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Theo đó, lãnh đạo các quân khu của hai nước thống nhất không triển khai thêm quân và không di chuyển lực lượng để tránh làm gia tăng căng thẳng.

Tuy nhiên, dư luận khu vực vẫn quan ngại khả năng đụng độ có thể tái phát do tình trạng nghi kỵ lẫn nhau, cũng như các tuyên bố cáo buộc vi phạm từ hai phía. Việc Quốc vương Campuchia trao quyền cho ông Hun Sen điều phối quốc phòng trong thời điểm này được coi là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo có một đầu mối chỉ huy thống nhất trong phản ứng với các diễn biến quốc tế phức tạp.

Ông Hun Sen tái khẳng định vai trò cốt lõi trong bảo vệ chủ quyền

Sau khi được trao quyền, ông Hun Sen – người từng giữ chức Thủ tướng Campuchia suốt hơn 38 năm – đã có chuyến thăm các đơn vị quân đội tại tỉnh biên giới Oddar Meanchey ngày 26/6, thể hiện vai trò giám sát trực tiếp các hoạt động phòng thủ của quốc gia.

Bức thư của Quốc vương cũng thể hiện sự khâm phục dành cho những người lính Campuchia đang “chiến đấu dũng cảm nơi tiền tuyến”, đồng thời kêu gọi tinh thần đoàn kết trong toàn thể nhân dân để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Quốc vương đánh giá cao sự điều hành của Thủ tướng Hun Manet, người đang dẫn dắt chính phủ chiến đấu trên mọi mặt trận – từ quân sự, ngoại giao, chính trị đến pháp lý.

Ông Hun Sen cũng từng lên tiếng phản bác các cáo buộc cho rằng ông vi phạm hiến pháp khi tham gia vào lĩnh vực quân sự. Ông khẳng định rằng quyền lực mà ông đang thực hiện là hoàn toàn hợp pháp, khi đã được trao trực tiếp từ Quốc vương và phù hợp với yêu cầu bảo vệ đất nước.

Sự phối hợp giữa ông Hun Sen và con trai – Thủ tướng Hun Manet – được giới quan sát đánh giá là mô hình quyền lực song hành có sự gắn kết chặt chẽ, có thể phát huy hiệu quả nhanh chóng trong các tình huống khẩn cấp.

Vai trò chiến lược của ông Hun Sen trong bối cảnh an ninh khu vực

Ông Hun Sen không chỉ là một nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm mà còn là biểu tượng ổn định chính trị của Campuchia trong suốt nhiều thập kỷ. Việc ông được Quốc vương ủy quyền điều phối quốc phòng giúp củng cố niềm tin của công chúng trong bối cảnh an ninh bị đe dọa.

Giới phân tích cho rằng sự trở lại mạnh mẽ của ông Hun Sen trong lĩnh vực quốc phòng cho thấy Campuchia đang đặt lợi ích chủ quyền lên hàng đầu, đồng thời tăng cường thông điệp ngoại giao cứng rắn trước các áp lực từ bên ngoài.

Đây cũng là lần hiếm hoi trong lịch sử hiện đại của quốc gia này mà một Chủ tịch Thượng viện được trao quyền giám sát toàn diện quân đội. Điều đó phản ánh không chỉ uy tín cá nhân của ông Hun Sen, mà còn là chiến lược tổng thể của Hoàng gia và chính phủ Campuchia nhằm duy trì an ninh – ổn định trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay.

Theo: Vnexpress