Đó hai trong số những thông tin thể thao được nhiều người quan tâm trong 24h qua.

Bóng đá Việt quay trở lại thi đấu, AFC tự hào

Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng bài viết, trong đó nhắc tới bóng đá Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á đưa môn thể thao vua quay trở lại.

“Các giải đấu của bóng đá Việt Nam đã trở lại vào cuối tuần qua, với các loạt trận tại Cúp Quốc gia đã giúp Việt Nam trở thành nước Đông Nam Á đầu tiên đưa bóng đá tới NHM sau đại dịch Covid-19”. Liên đoàn bóng đá châu Á nhấn mạnh.

Bóng đá Việt Nam xuất hiện trên trang chính của AFC.

Ngoài ra, AFC cũng đã đề cập tới giải VĐQG Hàn Quốc (K-League), đây cũng là giải VĐQG đầu tiên trong khu vực châu Á được nối lại sau cơn đại dịch, nhưng giữa K-League và V-League có sự khác biệt khi K-League vẫn chưa được mở cửa cho khán giả vào sân. Trong khi đó, giải V-League đã có bầu không khí sôi động. Đây cũng là giấc mơ với nhiều cầu thủ trên thế giới vào thời điểm hiện tại.

Phố Hiến FC thất bại trước Thanh Hóa ngay trên sân nhà

Chiều 25/5, CLB Thanh Hóa có màn so tài trên sân nhà (PVF) của Phố Hiến FC trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020.

Với lợi thế sân nhà thì Phố Hiến FC đã tỏ ra lấn lướt, chủ động và sở hữu nhiều tình huống gây nguy hiểm so với đội khách trong 45 phút thi đấu đầu tiên nhưng không mang lại kết quả.
Bước sang hiệp 2, hai bên đã có những điều chỉnh về chiến thuật cũng như nhân sự. Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến khi phút 57, đội khách Thanh Hóa đã có được bàn thắng mở tỷ số sau tình huống Hoàng Vũ Samson đánh đầu tung lưới Phố Hiến. Phút 90 từ một tình huống phạt góc, Lâm Thuận thực hiện cú tạt rất khó chịu đưa bóng đi xoáy bay thẳng vào lưới thủ thành Thanh Diệp bên phía Thanh Hoá, cân bằng tỷ số cho Phố Hiến FC.

CLB Thanh Hóa

Tưởng chừng trận đấu sẽ phân định trên chấm 11m thì bất ngờ vào phút bù giờ cuối cùng, Đình Tùng đã ghi bàn thắng ấn định cho Thanh Hóa, qua đó giúp đội bóng xứ Thanh có tấm vé đi tiếp vào vòng trong.

Ibrahimovic chấn thương nặng, nguy cơ giải nghệ

Theo Sky Sport Italia, mới đây, Zlatan Ibrahimovic đã gặp phải chấn thương nặng tại gót chân trong khi đang tập luyện cùng đồng đội tại Milanello. Theo thông tin thì tiền đạo người Thụy Điển đã cảm thấy rất đau đớn sau khi thực hiện 1 cú sút. Dự kiến, trong ngày mai tiền đạo 38 tuổi này sẽ phải trải qua một buổi kiểm tra y tế để xác định được mức độ nghiêm trọng chấn thương của mình.

Ibrahimovic gặp phải chấn thương tại gót chân trong khi đang tập luyện (ảnh minh hoạ).

Các Milanista chắc chắn sẽ phải lo lắng khi biết được thông tin này. Bởi thông thường, một ca chấn thương không quá nghiêm trọng, thì các cầu thủ cũng sẽ phải nghỉ thi đấu trong khoảng 1 tháng. Tuy nhiên, Zlatan Ibrahimovic cũng đã bước sang độ tuổi xế chiều của sự nghiệp, điều này sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều tới tương lai của anh. Chúng ta sẽ không loại trừ khả năng tiền đạo người Thụy Điển sẽ phải tuyên bố giải nghệ trong thời gian sắp tới.

Zlatan Ibrahimovic quay trở lại AC Milan vào tháng 1/2020. Tiền đạo người Thụy Điển đã thể hiện phong độ khá ấn tượng sau khi quay trở lại ngôi nhà cũ AC Milan. Sau 10 lần ra sân Zlatan đã ghi được 4 bàn thắng. Bên cạnh đó, tiền đạo to con này còn mang đến rất nhiều hiệu ứng tích cực tại San Siro bởi những thành công mà anh có được trước đó.

Haaland – Lewandowski: cặp tiền đạo ‘Siêu kinh điển’

Đêm nay 26/5 vào lúc 23h30 sẽ là màn so tài trực tiếp giữa Erling Haaland và Robert Lewandowski khi Borussia Dortmund đối đầu Bayern Munich. Dortmund đang có chuỗi bất bại trên sân nhà từ đầu mùa giải, nhưng ngược lại về phía Bayern họ đã thắng Dortmund tới 4 bàn không gỡ ở lượt đi và đang hơn 4 điểm so với đối thủ. Cuộc đua ngôi vương có thể hiểu sẽ được định đoạt trong trận đấu đêm nay.

HLV Lucien Favre của Borussia Dortmund tỏ ra rất tự tin vào đội bóng của mình khi không những được đá trên sân nhà thì Dortmund còn có thêm 2 viện binh tại thị trường mùa Đông năm ngoái là chân sút trẻ Erling Haaland và tiền vệ đánh chặn Emre Can. Tuy nhiên lực lượng của Dortmund vẫn sẽ phải đối mặt với ‘gã khổng lồ’ mang tên Robert Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan đã ghi tới 41 bàn với chỉ 35 lần ra sân. Tỷ lệ tận dụng cơ hội được thống kê ở mức còn cao hơn cả Mohamed Salah, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Sergio Aguero.

Liệu Borussia Dortmund với sự hiện diện của sao trẻ Haaland, có đủ bản lĩnh để tạo một trận ‘đọ pháo’ ngang tài ngang sức với hàng công hùng mạnh của Bayern do Lewandowski dẫn đầu?.

Bóng Vàng Việt Nam sẽ có kết quả sau đêm nay

Tối nay vào lúc 20h, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ vinh danh Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2019.

Cụ thể, phía CLB Hà Nội đang áp đảo danh sách rút gọn cho danh mục Quả bóng Vàng nam với Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Văn Quyết. Nguyễn Trọng Hoàng đang thuộc biên chế của CLB Viettel là ứng viên duy nhất không thuộc đội bóng của bầu Hiển.

Quang Hải đã từng được bóng vàng năm 2018 (nguồn ảnh:Facebook/Nguyễn Quang Hải)

Quang Hải và Hùng Dũng là 2 cầu thủ được xem là toàn diện hơn cả so với 3 cầu thủ còn lại khi cả 2 cùng nhau đã đóng góp rất lớn trong cả cấp CLB và lẫn cấp độ đội tuyển.

Ngoài danh mục Quả bóng Vàng nam thì tại buổi lễ cũng sẽ công bố kết quả cho các danh mục như Quả bóng Vàng nữ, Quả bóng Vàng Futsal, Cầu thủ trẻ nam hay nhất, Cầu thủ trẻ nữ hay nhất và Cầu thủ ngoại hay nhất.

Cựu cầu thủ AS Roma đột ngột qua đời ở tuổi 21

Phía AS Roma đã chính thức xác nhận thông tin Joseph Bouasse Perfection, từng là tài năng trẻ của La Magica qua đời sau một cơn đau tim vào tối 24/5 thông qua tờ Independent.

Joseph sau khi chơi cho đội trẻ của đội bóng màu bã trầu thì năm 2018, anh rời Roma để tới đầu quân cho CLB Universitatea Cluj, một đội bóng tại giải Romania. Trên trang chủ của CLB Roma đã đăng đàn cho sự ra đi của Joseph: “Chúng tôi rất buồn khi nghe tin Joseph Bouasse Perfection, cầu thủ từng chơi cho đội trẻ Roma bất ngờ qua đời. Tất cả mọi người ở đây xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình cậu ấy”.

ảnh chụp màn hình twitter của AS Roma.

Cầu thủ trẻ 21 tuổi này được đánh giá là có khả năng kiểm soát và khống chế bóng tốt. Bên cạnh đó, anh cũng có được thể hình khá ấn tượng, phù hợp để chơi tại vị trí tiền vệ. Joseph mới chỉ thi đấu cho đội trẻ của AS Roma và chưa được lần nào khoác áo đội một. Tuy vậy, Joseph vẫn có cơ hội cọ xát với các đàn anh khi được De Rossi, huyền thoại của Roma kèm cặp.