Những người không chịu đeo khẩu trang có nguy cơ bị chính quyền địa phương Indonesia xử phạt bằng cách phải đào hố chôn cất các nạn nhân qua đời vì Covid-19.

TribunNews đưa tin, hình phạt này đã được áp dụng tại làng Ngabetan, thuộc huyện Cerme, tỉnh Đông Java của Indonesia. Chính quyền địa phương yêu cầu những người không đeo khẩu trang phải đi đào mộ tại nghĩa trang.

Ông Suyono, lãnh đạo huyện Cerme, cho biết: “Hiện chỉ có ba thợ đào mộ, nên tôi nghĩ tôi có thể đưa những người vi phạm đi đào cho họ”.

Ông nói thêm: “Hy vọng rằng biện pháp này sẽ giúp răn đe các vụ vi phạm tiếp theo”.

Cư dân mạng chia sẻ thông tin về hình phạt đào mộ vì không đeo khẩu trang tại Indonesia (ảnh chụp màn hình Twitter).

Số lượng ca nhiễm virus Vũ Hán đang tiếp tục gia tăng ở Cerme, khiến ngôi làng phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Những người bị phạt phải đào hố chôn theo nhóm hai người, nhưng họ không bị buộc phải tham gia vào hoạt động tang lễ sau đó.

Hình phạt “đào mộ” xuất hiện trong bối cảnh Indonesia đang bùng phát Covid-19. Theo thống kê của Worldometers, tính đến sáng 15/9, nước này có tổng số 8.841 ca tử vong vì virus corona, trong khi số ca nhiễm là hơn 220.000 ca.