Iran công bố khoảng 2.000 người thiệt mạng trong biểu tình kéo dài hai tuần, khi Mỹ áp thuế mới và gia tăng sức ép với Tehran.

Lần đầu Tehran thừa nhận thương vong lớn

Một quan chức Iran hôm thứ Ba xác nhận khoảng 2.000 người đã thiệt mạng. Con số gồm người biểu tình và lực lượng an ninh. Đây là lần đầu chính quyền thừa nhận mức tử vong cao như vậy. Quan chức này nói với Reuters và không nêu danh tính. Ông quy trách nhiệm cho “những kẻ khủng bố”. Không có chi tiết cụ thể nào được cung cấp.

Biểu tình khởi phát từ khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Đồng tiền mất giá và lạm phát tăng mạnh. Phong trào nhanh chóng chuyển sang yêu cầu thay đổi chế độ. Giới phân tích coi đây là thách thức lớn nhất từ năm 1979. Bối cảnh càng căng thẳng sau các đòn tấn công của Israel và Mỹ năm ngoái. Áp lực ngoại giao với Iran tiếp tục leo thang.

Thuế Mỹ, phản ứng quốc tế và kiểm soát trong nước

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai tuyên bố áp thuế 25% với các nước giao thương cùng Iran. Ông nói biện pháp có hiệu lực ngay lập tức. Các nhà nhập khẩu Mỹ sẽ chịu chi phí. Trump cho biết không loại trừ hành động quân sự. Tehran chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trung Quốc chỉ trích động thái của Washington. Iran xuất khẩu phần lớn dầu sang Trung Quốc.

Các đối tác khác gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, UAE và Ấn Độ. Trong nước, Iran duy trì cách tiếp cận kép với biểu tình. Biểu tình kinh tế được coi là hợp pháp. Lực lượng an ninh đàn áp mạnh các hành vi bạo lực. Người phát ngôn chính phủ nói chính quyền vẫn lắng nghe người dân. Iran cáo buộc Mỹ và Israel kích động bất ổn. Chính quyền áp đặt hạn chế liên lạc toàn quốc. Internet bị cắt nhiều ngày liền.

LHQ cho biết kết nối vẫn chập chờn. Video Reuters xác minh cho thấy đụng độ bạo lực ban đêm. HRANA báo cáo hơn 10.700 người bị bắt. Iran khẳng định vẫn duy trì đối thoại với Washington. Nhà Trắng nhấn mạnh ngoại giao là ưu tiên hàng đầu.

Theo: Khai Mở