Căng thẳng Trung Đông leo thang sau các đòn tấn công qua lại giữa Israel và Iran, đe dọa kéo theo cả căn cứ Mỹ trong khu vực. 

Trong đêm 13 và rạng sáng 14.6, hàng chục chiến đấu cơ Israel đã mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào thủ đô Tehran của Iran. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận mục tiêu là các hệ thống phòng không trọng yếu. Iran lập tức đáp trả bằng loạt tên lửa đạn đạo và tuyên bố đã bắn hạ UAV xâm nhập. 

Không quân Israel tập kích dồn dập thủ đô Iran 

Theo thông báo chính thức từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 14.6, hàng chục máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện một loạt cuộc không kích quy mô lớn vào khu vực thủ đô Tehran trong đêm 13 và rạng sáng 14.6. Các đợt không kích này được cho là nhằm vào các mục tiêu quân sự, trong đó có cơ sở hạ tầng phòng không của Iran. 

Tư lệnh Không quân Israel, ông Tomer Bar, cho biết: 

“Lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra, chiến đấu cơ của chúng tôi đã bay hơn 1.500 km để tấn công trực tiếp vào các hệ thống phòng thủ tại Tehran. Đây là hành động cần thiết để ngăn chặn mối đe dọa hiện hữu với an ninh quốc gia Israel.” 

Iran phản ứng: Bắn hạ UAV, tuyên bố tiếp tục tấn công 

Cùng thời điểm, truyền hình nhà nước Iran đưa tin lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) của Israel đang tiến hành do thám ở khu vực biên giới phía tây bắc Salmas. Tehran cáo buộc Israel xâm phạm không phận và có ý định tiến hành các hoạt động trinh sát. 

Trong diễn biến khác, ngày 13.6, Iran đã phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel, buộc người dân Israel trên toàn quốc phải sơ tán vào nơi trú ẩn giữa đêm khi bầu trời rực sáng bởi các vệt tên lửa và loạt đánh chặn của hệ thống phòng thủ. 

Xung đột có thể lan rộng, đe dọa kéo Mỹ vào cuộc 

Hãng thông tấn Fars (Iran) dẫn lời một quan chức giấu tên tuyên bố: 

“Các cuộc tấn công của Iran sẽ không dừng lại ở đêm qua. Đòn đáp trả sẽ tiếp diễn và gây thiệt hại lớn cho kẻ thù. Xung đột sẽ lan đến các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực trong vài ngày tới.” 

Trước đó, Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công hai căn cứ không quân của Iran ở phía tây, phá hủy ít nhất một trong số đó. 

Cùng lúc, phía Mỹ được cho là đã hỗ trợ Israel trong việc đánh chặn các tên lửa tấn công, và cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã lên tiếng cảnh báo Iran không leo thang thêm nữa. 

Cuộc xung đột giữa Israel và Iran đang leo thang nhanh chóng, từ các đòn không kích đến đe dọa mở rộng chiến tranh khu vực, có nguy cơ lôi kéo cả Mỹ và các lực lượng đồng minh vào vòng xoáy chiến sự. 

Theo: Thanh niên