Quân đội Israel ngày 9/9 đã tiến hành cuộc tấn công chính xác nhắm vào lãnh đạo cấp cao của Hamas tại Doha, Qatar, gây ra các vụ nổ lớn ở khu vực dân cư. Các biện pháp giảm thiểu thương vong dân thường được áp dụng, trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn đang diễn ra.

Phản ứng mạnh mẽ từ Qatar và các bên liên quan

Quân đội Israel thông báo đã thực hiện một chiến dịch tấn công nhắm trực tiếp vào các thành viên lãnh đạo cao cấp của Hamas tại Doha, thủ đô Qatar. Sự việc xảy ra vào ngày 9/9/2025, khi lực lượng này đang sử dụng vũ khí chính xác và dựa trên dữ liệu tình báo mới nhất để hạn chế tác động đến dân thường xung quanh. Các nguồn tin từ truyền thông Israel cho biết, một trong những mục tiêu chính là Khalil al-Hayya, người đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán của Hamas.

Hamas xác nhận qua nguồn tin cấp cao rằng các lãnh đạo của họ đã bị tấn công ngay trong lúc đang họp để thảo luận về đề xuất ngừng bắn từ phía Mỹ liên quan đến Dải Gaza. Nhân chứng tại chỗ báo cáo với Reuters về việc nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, và hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cột khói bốc cao từ khu vực trung tâm Doha.

Chính phủ Qatar đã nhanh chóng lên án vụ việc, với phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Majed Al-Ansari mô tả đây là hành động vi phạm nghiêm trọng các quy định quốc tế và đe dọa an ninh của cư dân địa phương cũng như những người đang sinh sống tại đây. Ông nhấn mạnh rằng Qatar sẽ không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào vào chủ quyền và an toàn của quốc gia mình, đồng thời một cuộc điều tra cấp cao đang được tiến hành để làm rõ sự việc. Thông tin cập nhật sẽ được công bố sớm nhất có thể.

Vụ tấn công này diễn ra chỉ khoảng hai tuần sau khi tư lệnh IDF Eyal Zamir công khai tuyên bố rằng Israel sẽ mở rộng mục tiêu đến các lãnh đạo Hamas đang lưu trú ở nước ngoài. “Họ phần lớn đang ở ngoài lãnh thổ, và chúng tôi sẽ xử lý họ,” ông Zamir từng nói.

Sự kiện xảy ra giữa lúc các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Hamas và Israel đang được tiến hành dưới sự trung gian của Qatar, Ai Cập và Mỹ, kể từ khi xung đột tại Dải Gaza bùng nổ gần hai năm trước. Hai lệnh ngừng bắn tạm thời đã được thực hiện, nhưng các nỗ lực chưa dẫn đến kết thúc chiến sự hoàn toàn.

Vào ngày 7/9, Hamas thông báo sẵn sàng tham gia đàm phán ngay lập tức sau khi nhận được các đề xuất từ Mỹ về thỏa thuận ngừng bắn. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã đưa ra “lời cảnh báo cuối cùng” yêu cầu Hamas chấp nhận thỏa thuận thả con tin mà nhóm này bắt giữ từ tháng 10/2023.

Theo:VnExpress