Trưa 3/12, Công an TP. HCM thông báo khởi tố vụ án hình sự “lây lan dịch bệnh” liên quan đến tiếp viên hàng không Vietnam Airlines nhiễm Covid-19 – bệnh nhân 1342.

Phó Giám đốc Công an TP Nguyễn Sỹ Quang công bố với báo giới việc khởi tố vụ án Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Điều 240 BLHS 2015. Như vậy, lần đầu tiên tại Việt Nam, việc hành vi sai phạm làm lây lan dịch ra cộng đồng trong phòng chống Covid-19 bị xem xét hình sự.

Trong vụ án này, người liên quan trực tiếp là bệnh nhân 1342 có tên D.T.H., sinh năm 1992, tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines.

Hành vi của H. đến nay bị giới chức đánh giá là “rất nghiệm trọng”.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói với Tuổi Trẻ, trong thời gian cách ly tại nhà, bệnh nhân 1342 đã tự ý bỏ ra ngoài. Trong đó, có lần đi ăn trưa 21/11 và tới Trường Hutech (Đại học Công nghệ TP. HCM) ngày 22/11.

 “Chúng tôi đánh giá đây là vi phạm rất nghiêm trọng trong cách ly tại khu tập trung và cách ly tại nhà, rất nguy hiểm”, Bộ trưởng Long nói.

Một người trong con hẻm nơi bệnh nhân 1347 ở được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 (ảnh chụp màn hình báo Pháp luật TP. HCM).
Một người trong con hẻm nơi bệnh nhân 1347 ở được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 (ảnh chụp màn hình báo Pháp luật TP. HCM).

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết trong thời gian 4 ngày cách ly tại khu vực tập trung, hai bệnh nhân là tiếp viên của Vietnam Airlines (trong đó có bệnh nhân 1342) đã vi phạm quy định và đi từ khu này xuyên qua khu kia. Đây là vi phạm quy định cách ly.

“Trong cùng một chuyến cũng không cho tiếp xúc, chứ không phải khu này đi qua khu kia”, ông Bỉnh nói.

Sẽ có án tù?

Luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn Luật sư TP. HCM) phân tích trên báo Dân Trí: “Bệnh nhân 1342 là người trở về từ vùng có dịch bệnh Covid-19 và đã được thông báo cách ly tại nhà. Tuy nhiên, trong thời gian cách ly, bệnh nhân này lại tiếp xúc gần với nhiều người (trong đó có bệnh nhân 1347). Có thể thấy, đây là hành vi không tuân thủ quy định về việc cách ly tại nhà”.

Ngày 30/3/2020, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có ban hành công văn số 45/TANDTC-PC nhằm hướng dẫn công tác xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo nội dung công văn này, hành vi của Bệnh nhân 1342 có thể bị coi là trường hợp thực hiện “hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” được quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Mức hình phạt tối đa đối với tội danh này lên đến đến 12 năm.