Dù không giành được danh hiệu Quả bóng vàng 2019, nhưng cầu thủ gốc Thái Bình vẫn tạo được kỷ lục đáng nể cho riêng mình.

Văn Hậu đi vào lịch sử nền bóng đá Việt Nam

Với việc nhận được giải thưởng “Cầu thủ trẻ hay nhất năm” trong đêm gala diễn ra vào tối 26/5, Đoàn Văn Hậu đã trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam 3 năm liền có được danh hiệu cao quý này (2017, 2018 và 2019). Trước đó 3 người đàn anh từng được 2 lần vinh danh là Phạm Văn Quyến, Nguyễn Thành Long Giang và Nguyễn Văn Quyết.

Năm 2019 là một năm đột phá đối với Văn Hậu khi cầu thủ 21 tuổi liên tục có những chuỗi ngày thi đấυ xuất sắc khi đưa ĐT Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup và dẫn đầu bảng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Ngoài ra hậu vệ trẻ này cũng chơi rất tốt trong hành trình Vòng loại U23 châu Á của tuyển U22 Việt Nam.

Bố và Mẹ của Văn Hậu nhận giải giúp con bởi anh vẫn đang CLB Heerenveen.

Mbappe mơ ước được như CR7

Mới đây trả lời câu hỏi của tờ Mirror về việc ai là hình mẫu trong sự nghiệp của mình, Kylian Mbappe đã thừa nhận: “Người đầu tiên mà tôi hâm mộ đó là Zinedine Zidane, bởi những thứ mà ông ấy đã làm được trong màu áo của tuyển Pháp, và người thứ 2 là Cristiano Ronaldo. Anh ấy đã dành cho mình rất nhiều danh hiệu và vẫn đang tiếp tục trên con đường chinh phục những danh hiệu đó. Cả hai đều để lại dấu ấn không hề nhỏ trong lịch sử bóng đá thế giới, bản thân tôi cũng là người muốn có được những điều đó”.

Mbappe ẵm giải ‘Vua phá lưới’ tại Ligue 1 (nguồn ảnh:Facebook/Kylian Mbappé)

Trả lời câu hỏi về việc có muốn sau này giành Quả bóng Vàng hay không, Mbappe chia sẻ thêm: “Sẽ rất tuyệt vời nếu có được vinh dự đó. Tuy nhiên, QBV không phải là thứ khiến tôi trăn trở ngày đêm. Tôi không để tâm tới việc mình sẽ phải có được nó vào tương lai, bởi bản thân tôi không hề đặt ra giới hạn cho mình trong chuyện này. Tôi luôn đặt việc thi đấu tốt trong màu áo CLB và ĐT Quốc gia lên hàng đầu, khi đó nếu được các giải thưởng cá nhân, thì đó cũng được xem như là phần thưởng tuyệt vời”.

Mùa giải này của Mbappe đã kết thúc sớm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. ‘Đại gia’ PSG được trao chức vô địch sớm nửa vòng đấu với 68 điểm đầu bảng, cá nhân Mbappe đã ẵm giải ‘Vua phá lưới’ với 18 pha lập công sau 20 lần ra sân. Tính trên mọi đấu trường thì tiền đạo trẻ 21 tuổi đã có 30 bàn thắng cùng 17 pha kiến tạo sau 33 trận.

Đỗ Hùng Dũng lên ngôi trong Đêm Gala bóng Vàng Việt Nam 2019

Trong đêm trao giải QBV năm 2019 diễn ra tối 26/5, Đỗ Hùng Dũng đã vượt qua những cái tên xuất sắc như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Trọng Hoàng hay Đoàn Văn Hậu để ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt với thành tích cao quý nhất ‘Quả Bóng Vàng 2019’.

Khi được vinh danh, Hùng Dũng cho biết bí kíp lớn nhất giúp anh có được thành công tại SEA Games chính là tinh thần tập thể. “Mỗi cầu thủ phải có sự kết nối, một đội bóng không có sự kết nối thì không thể đi xa. Đây chính là điều mà bóng đá Việt Nam đã có được tại SEA Games 30”, tiền vệ CLB Hà Nội FC chia sẻ.

Đỗ Hùng Dũng đoạt bóng Vàng Việt Nam 2019 (nguồn:Facebook/Đỗ Hùng Dũng)

Hùng Dũng đã có 1 năm thi đấu tuyệt vời với 8 chức vô địch tại cấp độ CLB lẫn ĐTQG để có được số phiếu cao nhất từ các HLV, các nhà báo chuyên nghiệp cùng các chuyên gia bóng đá.

Fan cao hứng trước mẫu tóc mới của Ronaldo

Hôm qua trên trang cá nhân twitter của Cristiano Ronaldo đã đăng tải một hình ảnh mới nhất cùng với mái tóc dài có phần khác lạ. Mái tóc mới của siêu sao người Bồ Đào Nha khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Dòng trạng thái ngắn gọn “Đồng ý chứ?” của CR7 được nhiều NHM quan tâm.

Tấm hình của tiền đạo đang thuộc biên chế CLB áo sọc đen trắng nhận được hơn 1 triệu lượt thích chỉ sau vài giờ đăng tải. Phần lớn các CĐV đều tỏ ra rất thích thú trước diện mạo mới của ngôi sao người Bồ Đào Nha sinh năm 1985. Trước đó, CR7 từng gắn liền với hình ảnh một cầu thủ gọn gàng cùng mái tóc vuốt keo. Trong những năm đầu chơi cho Man Utd, anh cũng từng để tóc dài và đeo thêm bờm mỗi khi ra sân để tránh sự vướng víu.

ảnh chụp màn hình twitter Cristiano Ronaldo.

Trong khoảng thời gian dịch bệnh kéo dài, bạn gái Georgina Rodriguez đã trở thành thợ cắt tóc bất đắc dĩ cho tiền đạo 35 tuổi khi phải tự tay tạo kiểu tóc mới cho bạn trai bằng ‘tông đơ’. Trong buổi tập mới nhất cùng Juventus, Ronaldo cũng diện với mái tóc được tết bằng chính tay của cô bạn gái sinh năm 1995 này.

Quang Hải đưa bạn gái mới tới lễ trao giải QBV 2019

Trong đêm trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2019 mới đây, Huỳnh Anh trở thành trọng điểm với giới truyền thông, khi QBV 2018 đã đưa bạn gái tham gia cùng. Đây cũng được xem như là động thái ra mắt bạn gái mới với công chúng của Quang Hải. Cả 2 cùng chụp hình chung, và không ngại thể hiện tình cảm trước giới báo chí sau khi Quang Hải được nhận giải ‘Quả bóng bạc 2019’.

Quang Hải và Huỳnh Anh khá tự tin trước báo giới (nguồn ảnh:instagram/nguyenquanghai12041997)

Theo ghi nhận của nhiều người có mặt tại buổi lễ, Quang Hải và Huỳnh Anh luôn quấn quýt bên nhau trong thời gian diễn ra buổi lễ. Chàng tiền vệ của CLB Hà Nội tỏ ra khá tự tin trước báo giới điều này cũng phần nào giúp Huỳnh Anh cũng có được điểm tựa trước giới truyền thông.

Tiger Woods hỗ trợ quyên góp được 20 triệu USD khắc phục Covid-19

Mới đây tay golf, Tiger Woods đã tham gia sự kiện “Champions for Charity”. Đây là sự kiện của đài truyền hình Mỹ nhằm mục đích từ thiện và quyên góp hỗ trợ cho những hậu quả mà đại dịch Covid-19 để lại. ‘Hổ giấy’ đã có đóng góp rất lớn khi cùng 3 người khác là đồng nghiệp Phil Mickelson, khách mời Peyton Manning và Tom Brady (bóng rổ) đã kêu gọi được các nhà từ thiện quyên góp được tới 20 triệu USD cho chương trình.

Tiger Woods cùng 3 người khác kêu gọi được 20 triệu USD tiền hỗ trợ Covid-19 (nguồn ảnh:Facebook/Tiger Woods)

Sau khi kết thúc sự kiện, Tiger Woods đã có chút chia sẻ về sự nghiệp cũng như động lực thi đấu của mình với truyền thông, qua đó người hâm mộ vẫn thấy được nguyên khát vọng chiến thắng của tay golf cựu số 1 thế giới này.

“Tôi đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, và với mục tiêu chiến thắng tại các giải lớn trong tháng 4, 5, 6 và 7. Nhưng thật không may khi đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi mọi thứ. Nhưng trong khoảng thời gian cách ly với xã hội tôi vẫn rất vui khi vẫn được luyện tập hàng ngày tại nhà. Ngoài ra tôi còn được điều trị chấn thương lưng và đã trở lại thực hiện các động tác cơ bản như bình thường”, golf thủ 44 tuổi chia sẻ.

Hải Phòng bác bỏ thông tin HLV Phạm Anh Tuấn chia tay đội bóng

Sau trận thua 1-3 trước CLB Đồng Tháp hôm 25/5, đã xuất hiện 1 số thông tin về việc HLV Phạm Anh Tuấn chia tay đội bóng thành phố Cảng. Nguyên nhân được biết trong trận thua trước Đồng Tháp, HLV Anh Tuấn đã không hề có mặt trong cả 90 phút khi trận đấu đang diễn ra.

HLV Phạm Anh Tuấn không chia tay đội bóng như những thông tin đồn đoán (nguồn ảnh:Facebook/Haiphong Football Club)

Trước những thông tin thất thiệt đó, BLĐ đội bóng đất Cảng khẳng định thông tin HLV Phạm Anh Tuấn chia tay đội bóng là hoàn toàn không chính xác. Theo nguồn tin từ báo Zing phỏng vấn ông Lê Xuân Hải (GĐ điều hành CLB Hải Phòng) được biết. Hợp đồng giữa HLV Phạm Anh Tuấn và đội bóng thành phố Hoa Phượng Đỏ vẫn còn thời hạn. BLĐ đội bóng cũng không hiểu tại sao lại có tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng tới uy tín của đội bóng như vậy.

HLV Phạm Anh Tuấn sinh ra tại năm 1970, ông là cựu cầu thủ của CLB SLNA. Bản thân từng có 10 năm kinh nghiệm trên cương vị HLV phó của đội bóng xứ Nghệ, ngoài ra ông cũng đã từng là HLV trưởng tại giải hạng Nhất quốc gia. Đầu năm 2020, ông chính thức có bản hợp đồng mới với CLB Hải Phòng, khi đến thay HLV Trương Việt Hoàng.