Lai Châu: Mưa lớn gây sụt lún nghiêm trọng trên quốc lộ 4D

Lai Châu – Sáng ngày 20/5, sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm 19 đến rạng sáng 20/5, một điểm sụt lún nghiêm trọng đã xuất hiện tại Km 25+330 trên Quốc lộ 4D, đoạn qua bản Hồng Thu, xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Sự cố đã khiến 2/3 mặt đường bị sạt lở, tạo thành một hố sâu khổng lồ, gây cản trở nghiêm trọng đến việc lưu thông của các phương tiện qua khu vực này.
- Lai Châu: Sạt lở nghiêm trọng tại công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A, ít nhất 5 người tử vong
- COVID-19 bùng phát trở lại tại Trung Quốc, Thái Lan, Singapore: Cảnh báo sức khỏe mùa hè
- Cây húng quế: Vị thuốc quý trong mỗi gian bếp
Nội dung chính
Chi tiết vụ sạt lở trên quốc lộ 4D: Hố sụt lún rộng 7m, sâu 5m
Theo thông tin từ lực lượng chức năng và ghi nhận tại hiện trường, điểm sụt lún có chiều dài khoảng 20 mét, bề rộng gần 7 mét và độ sâu ước tính lên đến 5 mét. Sự việc xảy ra tại vị trí Km 25+330 trên tuyến Quốc lộ 4D, đoạn nối TP Lai Châu với huyện Phong Thổ – tuyến đường huyết mạch phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân trong khu vực.
Cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ không chỉ làm xói mòn nền đường mà còn khiến phần lõi kết cấu bên dưới bị nước cuốn trôi, dẫn đến mặt đường bị sụp xuống, tạo thành hố sụt lớn. Đặc biệt, vị trí xảy ra sự cố nằm giữa đoạn đường đèo dốc quanh co, gây thêm nhiều nguy cơ tai nạn nếu không được kiểm soát kịp thời.
Lực lượng chức năng vào cuộc nhanh chóng: Phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông

Ngay sau khi phát hiện sạt lở, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn, đồng thời cắm biển cảnh báo, rào chắn tại khu vực nguy hiểm nhằm tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.
Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu cũng đã cử đội ngũ kỹ thuật chuyên môn đến khảo sát hiện trường, đánh giá mức độ thiệt hại, và đề xuất phương án khắc phục sự cố. Theo nhận định ban đầu, do điểm sụt lún có diện tích lớn và ăn sâu vào phần nền đường chính, nên quá trình sửa chữa sẽ gặp nhiều khó khăn và cần thời gian để đảm bảo chất lượng, an toàn cho tuyến đường sau này.
Giải pháp tạm thời: Hướng dẫn lưu thông qua tỉnh lộ 130
Để giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 4D và đảm bảo lưu thông không bị gián đoạn, các lực lượng chức năng đã khẩn trương lên phương án điều tiết các phương tiện. Xe ô tô và các phương tiện khác đang được hướng dẫn lưu thông theo tuyến Tỉnh lộ 130, bắt đầu từ xã San Thàng (TP Lai Châu) đi về huyện Phong Thổ và ngược lại.
Việc chuyển hướng tạm thời này giúp đảm bảo lưu thông hai chiều giữa các địa phương, đồng thời giảm thiểu tình trạng ùn tắc và nguy cơ mất an toàn giao thông tại điểm sụt lún.
Cảnh báo nguy cơ tiếp diễn do mưa lũ kéo dài
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc, trong những ngày tới, khu vực tỉnh Lai Châu có khả năng tiếp tục hứng chịu nhiều đợt mưa vừa đến mưa to, kéo dài. Điều này đặt ra nguy cơ rất lớn về việc tiếp tục xảy ra sạt lở, sụt lún tại các tuyến đường đèo, đồi núi có địa hình yếu và nền đất không ổn định.
Các chuyên gia giao thông và xây dựng cảnh báo người dân và tài xế cần hết sức thận trọng khi lưu thông qua những tuyến đường miền núi, nhất là vào thời điểm đêm muộn hoặc sáng sớm – thời điểm sương mù dày và mặt đường trơn trượt.
Cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan chức năng và người dân
Trước tình hình thời tiết cực đoan đang diễn biến ngày càng phức tạp, đặc biệt là tại khu vực Tây Bắc, cần có những giải pháp phòng ngừa chủ động và lâu dài từ các cơ quan chức năng. Các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ cần được kiểm tra định kỳ, gia cố và có phương án xử lý khẩn cấp khi xảy ra sự cố địa chất.
Đồng thời, người dân khi phát hiện dấu hiệu bất thường như nền đất nứt, mặt đường có dấu hiệu lún nứt, cần kịp thời báo cho chính quyền địa phương hoặc đơn vị quản lý đường bộ để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh hậu quả nghiêm trọng.
Tình hình giao thông tại lai châu vẫn còn nhiều rủi ro
Hiện tại, các đơn vị chức năng vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố sụt lún trên Quốc lộ 4D tại xã Lản Nhì Thàng. Tuy nhiên, với địa hình phức tạp và thời tiết diễn biến khó lường, người dân và tài xế cần hết sức lưu ý khi di chuyển qua các tuyến đường miền núi. Việc nâng cao cảnh giác, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng là giải pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.
Theo: Báo QDND