Cuộc gặp hiếm có giữa Tập Cận Bình, Vladimir Putin và Kim Jong Un tại Bắc Kinh đã phát đi thông điệp về một khối liên minh mới, thách thức trật tự quốc tế do phương Tây dẫn dắt.

Khối liên minh khẳng định sự gắn kết

Sự xuất hiện cùng nhau của ba nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Triều Tiên trong lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn nhân dịp kỷ niệm 80 năm Nhật Bản bại trận Thế chiến II đã thu hút sự chú ý của thế giới. Hình ảnh Tập, Putin và Kim đứng cạnh nhau không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn nhấn mạnh một khối liên minh đang củng cố quan hệ chính trị, quân sự và ngoại giao. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga với phương Tây do xung đột Ukraine, sự gắn kết này được xem là cách ba quốc gia thể hiện sức mạnh tập thể, đồng thời gửi đi thông điệp rằng họ sẵn sàng thách thức ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ và các đồng minh.

Nga tìm đồng minh trong bối cảnh bị cô lập

Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế, phải dựa vào đối tác truyền thống như Trung Quốc và Triều Tiên để duy trì nguồn lực. Chuyến thăm qua lại giữa Kim Jong Un và Vladimir Putin trong hai năm gần đây đã mở đường cho một hiệp ước quân sự mới, theo đó Triều Tiên cung cấp binh sĩ và vũ khí hỗ trợ Nga, đổi lại Moscow chia sẻ công nghệ quân sự. Đây là bước đi hiếm có vì trước đây, cả Nga lẫn Trung Quốc đều dè dặt trong việc cung cấp công nghệ nhạy cảm cho Bình Nhưỡng. Giới phân tích nhận định, tình thế khó khăn ở Ukraine đã buộc Moscow chấp nhận sự đánh đổi, tạo ra mối quan hệ mang tính “giao dịch” giữa hai bên.

Trung Quốc thận trọng nhưng không thể thiếu Triều Tiên

Khác với Nga, Trung Quốc giữ lập trường thận trọng hơn khi vừa cần Triều Tiên làm vùng đệm an ninh, vừa lo ngại chương trình hạt nhân và hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng gây bất ổn khu vực. Bắc Kinh vẫn duy trì thương mại ổn định với Seoul và phương Tây, nên không thể công khai ủng hộ mạnh mẽ Triều Tiên như Nga. Tuy nhiên, chuyến thăm của Kim Jong Un tới Trung Quốc sau sáu năm vắng mặt được xem là lời khẳng định rằng quan hệ Bắc Kinh – Bình Nhưỡng chưa hề lung lay. Đây cũng là cách Trung Quốc nhắc nhở thế giới rằng họ là trung tâm của khối liên minh mới nổi này.

Vladimir Putin và Kim Jong Un đã gặp nhau tại Bình Nhưỡng vào năm ngoái. (Ảnh: Reuters)
 

Thông điệp gửi tới phương Tây

Giới quan sát cho rằng cuộc gặp ba bên lần này không chỉ mang tính nghi lễ mà còn là “lời nhắn” gửi tới Mỹ và đồng minh: trật tự thế giới đang thay đổi. Việc Nga, Trung Quốc và Triều Tiên thể hiện sự đồng lòng trong một thời điểm nhạy cảm càng làm gia tăng sức ép đối với phương Tây. Dù còn tồn tại khác biệt lợi ích, cả ba quốc gia đều chia sẻ mục tiêu chung là chống lại ảnh hưởng của Mỹ. Các chuyên gia nhận định, khối liên minh này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được củng cố trong thời gian tới, tạo ra những thách thức mới cho an ninh và ổn định toàn cầu.

Theo: Reuters