Lật tẩy MQ Food sản xuất thịt trâu gác bếp giả từ thịt đông lạnh Ấn Độ

Cơ quan chức năng Phú Thọ vừa triệt phá Công ty TNHH MTV MQ Food chuyên dùng thịt trâu, thịt lợn đông lạnh nhập từ Ấn Độ để sản xuất thịt trâu gác bếp giả thương hiệu Hà Giang, quy mô hơn 100 tỷ đồng doanh thu.
- Động đất 8,7 độ ngoài khơi Nga gây lo ngại sóng thần
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
Nội dung chính
Diễn biến vụ việc
Ngày 11/8/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện vi phạm tại Công ty TNHH MTV MQ Food (trước đây là Công ty TNHH MTV Cương Hường), đặt tại thôn 1, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 kho đông lạnh chứa khoảng 30 tấn thịt trâu, thịt lợn tươi cùng 1 tấn lạp xưởng tươi. Ngoài ra, một kho chứa thành phẩm với 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô đã đóng gói sẵn. Nhiều lô hàng bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc và không có giấy tờ hợp pháp.
Nguyên liệu sản xuất chủ yếu là thịt trâu và thịt lợn đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ. Từ năm 2020, công ty đã sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh để chế biến khoảng 400 tấn thịt sấy khô, thu về doanh thu ước tính trên 100 tỷ đồng.

Thủ đoạn tinh vi
Giám đốc công ty, bà Vũ Thị Hường (SN 1993), đã lập chi nhánh “ảo” tại TP Hà Giang nhằm in bao bì mang mác “Đặc sản vùng cao”. Ngoài ra, công ty còn in chứng nhận HACCP giả và sử dụng mã QR code tự thiết kế để đánh lừa người tiêu dùng.
Sản phẩm được phân phối rộng rãi trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử, tạo cảm giác đây là đặc sản Hà Giang chính hiệu.
Xử lý của cơ quan chức năng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Vũ Thị Hường về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Vụ án đang được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng liên quan.
Không chỉ công ty MQ Food, lực lượng chức năng còn phát hiện cả một ngôi làng tại Vĩnh Hưng tham gia sản xuất thịt trâu gác bếp giả, với tổng nguyên liệu đầu vào lên tới hàng nghìn tấn. Sau khi vụ việc bị phát giác, toàn bộ cơ sở trong khu vực đã bị đình chỉ hoạt động.
Khuyến nghị
Vụ việc gây hoang mang lớn cho người tiêu dùng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín đặc sản vùng cao. Nhiều gian hàng trực tuyến đã gỡ bỏ sản phẩm này khỏi danh mục bán hàng sau khi thông tin được công bố.
Người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, tránh mua hàng không rõ ràng về thương hiệu, tem nhãn và chứng nhận. Các cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường thực phẩm, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản vùng miền.
Theo: Dân trí