Con đường tới chiếc cúp Ngoại hạng Anh của Liverpool sẽ bị kéo dài thêm khi để đội bóng cùng thành phố Everton cầm hoà. Điều đáng nói HLV Jurgen Klopp đã không sử dụng tiền đạo Mohamed Salah một phút nào.

Đêm qua Liverpool đã khiến những người mơ về những kịch bản không tưởng tại Ngoại hạng Anh 2019/20 có thêm hy vọng trước trận hòa với đội bóng cùng thành phố Everton ở vòng 30 Premier League. Thầy trò HLV Jurgen Klopp thậm chí còn được cho là đã may mắn thoát thua, bởi bóng đã tìm đến cột dọc khung thành của thủ môn Alisson vào phút thứ 80 của trận đấu. Liverpool tuy là đội bóng kiểm soát thế trận nhưng lại không tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn.

Pha sút bóng trúng cột dọc khung thành của thủ môn Alisson vào phút thứ 80 của trận đấu (ảnh/Everton Football Club).

Điểm đáng chú ý trong trận đấu đêm qua là ông thầy người Đức không hề dùng ngôi sao Mohamed Salah trong suốt cả trận đấu, mặc dù Liverpool thi đấu khá bế tắc. Thay vào đó HLV người Đức đã sử dụng tiền đạo Minamino. Jamie Carragher đánh giá cầu thủ người Nhật Bản này không hợp để thi đấu bên hành lang phải.

Giải thích về đội hình thi đấu, Klopp cho biết thời gian này Liverpool sẽ phải thi đấu với tần suất rất cao và đây không phải trận đấu cuối cùng của mùa giải, cho nên ông không muốn mạo hiểm với những trụ cột của đội bóng. Nhất là thứ Tư tới The Kop sẽ phải tiếp đón Crystal Palace tại sân nhà.
“Salah ngồi dự bị trong khi Robertson vắng mặt nhưng họ sẽ trở lại vào ngày thứ Tư”. Đây là lời giải thích hợp lý của ông thầy người Đức bởi Liverpool hiện tại chỉ còn cách chức vô địch đúng 5 điểm, trong khi đó họ còn tới 8 trận đấu nữa. Do đó ‘The Kop’ hoàn toàn không cần mạo hiểm với các trụ cột của mình.

Mohamed Salah phải làm khán giả trong suốt cả trận đấu.

Tuy nhiên, một số CĐV của Liverpool dường như không hài lòng với quyết định của ông thầy người Đức. Họ cho rằng không cho Salah vào sân thi đấu là một ‘sai lầm’. Huyền thoại của Liverpool – Jamie Carragher cũng thể hiện quan điểm không đồng tình của mình khi Jurgen Klopp dùng Minamino thay cho tiền đạo người Ai Cập.

“Tôi thích một cầu thủ tốc độ, có khả năng xâm nhập và xử lý tốt trong vòng cấm như Salah. Ông ấy sử dụng Minamino, một cầu thủ có phong cách chơi hoàn toàn ngược lại”. Cựu trung vệ người Anh cho rằng Liverpool nên chiêu mộ Timo Werner vì cậu ấy sở hữu cùng phong cách chơi với Salah từ đó Jurgen Klopp có thể đảm bảo được sức tấn công của bộ ba phía trên.

Mặc dù vậy, huyền thoại của Liverpool vẫn khá ấn tượng trước sự thay đổi của Jurgen Klopp, tuy rằng chưa đủ tạo ra sự khác biệt trong trận đấu.