Đó hai trong số những thông tin thể thao được nhiều người quan tâm trong 24h qua.

VFF kỷ luật 11 cầu thủ U21 Đồng Tháp vi phạm tại vòng loại U21 Quốc gia 2019

Báo Tuổi trẻ đã đưa tin, tại vòng loại U21 Quốc gia giữa 2 đội U21 Đồng Tháp và U21 Vĩnh Long ngày 19/6/2019 có kết quả hoà 1-1. BTC đã điều tra và đưa ra kết quả có 11 cầu thủ của Đồng Tháp tham gia cá cược chính trận đấu của mình trên mạng. Trong quá trình điều tra thì BTC đã phát hiện thêm 2 trận đấu nữa mà các cầu thủ này đã tham gia khi khoác áo CLB Gia Định tại giải hạng Nhì Quốc gia 2019.

Theo đó VFF đã tiến hành đưa ra án phạt cụ thể tới các cầu thủ liên quan (ảnh chụp màn hình báo laodong)

Theo đó, VFF đã đưa ra án phạt cụ thể tới các cầu thủ liên quan. Người nhận mức kỷ luật cao nhất với mức tiền phạt 5 triệu VNĐ và đình chỉ tham gia các hoạt động thể thao do VFF tổ chức trong vòng 5 năm. 10 cầu thủ còn lại nhận mức án phạt 2 triệu 500 nghìn VNĐ và đình chỉ tham gia các hoạt động về bóng đá trong khoảng thời gian 6 tháng.

Việt Nam thống trị Đông Nam Á nhưng vẫn về sau Indonesia về một khoản

Theo thông tin từ trang Asean Football tổng hợp, ĐT Việt Nam đã từng sử dụng tới 9 vị HLV khác nhau trong 10 năm qua.

Mọi thứ chỉ trở nên tốt đẹp thực sự khi ông Park Hang-seo đồng ý ký hợp đồng với tuyển Việt Nam vào tháng 10/2017. Sau 3 năm dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Hàn Quốc, vị HLV này đã cùng ĐT Việt Nam gặt hái được nhiều thành công mang tính lịch sử.

Việt Nam thống trị Đông Nam Á nhưng vẫn về sau Indonesia (nguồn ảnh:Facebook/ASEAN FOOTBALL)

Dù thay tới 9 vị HLV khác nhau nhưng ĐT Việt Nam vẫn kém xa Indonesia. Khi ĐT xứ vạn đảo này thay tới 12 nhà cầm quân khác nhau, dẫn đầu trong danh sách khu vực Đông Nam Á. ĐT Philippines, Myanmar và Lào có cùng số lần thay HLV là 11. Trong khi đó ĐT luôn đối đầu với Việt Nam trên các giải đấu, Thái Lan chỉ mới thay 7 nhà cầm quân. Malaysia ít nhất với 5 HLV đã thay thể tại giai đoạn 2010-2020.

Henry được bầu chọn là tiền đạo vĩ đại nhất Premier League

Sun Sport mới đây đã tổ chức cuộc bầu chọn tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử giải Ngoại hạng Anh. Danh sách những ngôi sao được đưa ra như Alan Shearer, Dennis Bergkamp, Ruud van Nistelrooy, Didier Drogba, Thierry Henry, Wayne Rooney hay Sergio Aguero. Đây đều là những cái tên xuất sắc trong gần 30 năm tồn tại của Ngoại hạng Anh.

Theo kết quả công bố được thì huyền thoại của Arsenal, Thierry Henry được bầu chọn là tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử Premier League. Henry đã vượt mặt nhiều hào thủ hàng đầu với 38% số phiếu bầu. Cựu đội trưởng của ‘Tam Sư’, Alan Shearer xếp vị trí thứ 2 với 20% phiếu bầu. Trong khi đó, Wayne Rooney đứng tại vị trí số 3 với 12,6% phiếu bầu chọn, tiếp theo lần lượt là Drogba (11,8%) và Aguero (11,9%).

Henry được bầu chọn là tiền đạo vĩ đại nhất Premier League (nguồn ảnh:Facebook/Thierry Henry)

“Đứa con của thần gió” – Thierry Henry là cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử CLB Arsenal với thành tích 228 bàn thắng. Anh đặc biệt nguy hiểm bởi những pha bứt tốc để loại bỏ hàng phòng ngự của đối phương. Phong độ chói sáng của Henry đã góp công lớn cho Arsenal cùng đồng đội mang về 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh trong 2 mùa giải liên tiếp là mùa 2001/2002 và 2003/2004.

M.U chiêu mộ ‘sát thủ’ tại giải Liga NOS

Theo thông tin từ tờ The Sun, Manchester United đang có những bước tiếp xúc đầu tiên với CLB Benfica, mục đích muốn đưa về M.U ngôi sao Carlos Vinicius với mức giá 35 triệu bảng. Ole Gunnar Solskjaer tỏ ra rất phấn khích trước tiền đạo 25 tuổi, vị HLV người Na Uy đang vạch ra kế hoạch tái thiết đội hình của ‘The Red Devils’ trước khi mùa giải mới bắt đầu.

Vinicius đang là tay săn bàn số 1 tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha (nguồn ảnh:wikipedia)

Vinicius đã ghi tổng cộng 20 bàn thắng cho 33 lần ra sân tại mùa giải này. Tiền đạo 25 tuổi này cũng đang là tay săn bàn số 1 tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha. Vinicius hiện đang còn 4 năm hợp đồng với Benfica, điều kiện để MU có thể giải phóng cho cầu thủ người Braxin này là khoảng 88 triệu bảng. Sẽ là không tưởng để Benfica nhận đủ số tiền trên. Tuy nhiên, chủ tịch Luis Filipe Vieira của SLB tự tin rằng ông có thể nhận đủ 88 triệu bảng cho trường hợp của Carlos Vinicius.

Sao trẻ Atalanta qua đời

Theo thông tin từ tờ Football Italia, Andrea Rinaldi vừa qua đời vào sáng ngày thứ 2 (11/5, theo giờ Roma). Cầu thủ trẻ 19 tuổi phải nhập viện từ thứ 6 tuần trước do bị phình động mạch não. Andrea đã được các bác sĩ cố gắng chăm sóc và chữa trị nhưng không qua khỏi.

Andrea Rinaldi vừa qua đời vào sáng ngày thứ 2 (11/5) do bị phình động mạch não (nguồn ảnh:Facebook/Television Malta)

Andrea Rinaldi sinh năm 2000, đã thi đấu cho CLB Legnano tại Serie D dưới dạng cho mượn từ CLB chủ quản Atalanta. Andrea gắn bó với ‘Nerazzurri’ từ năm 13 tuổi. Tiền vệ trẻ này đã cùng U17 Atalanta giành Scudetto và siêu cúp Italia. CLB Atalanta cũng đã bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Andrea Rinaldi.

Newcastle ‘phá két’ chiêu mộ Bale

Tờ Daily Mail tiết lộ Gareth Bale sẽ là cái tên được Newcastle nhắm đến đầu tiên trong thời gian tới. BLĐ mới của ‘Chích Chòe’ sẵn sàng trả mức lương cao chót vót cho cầu thủ chạy cánh xứ Wales nhằm mục đích đưa anh về sân St James’ Park trong thời gian sớm nhất có thể.

Gareth Bale đang nhận mức lương hậu hĩnh 15 triệu euro/năm tại ‘gã nhà giàu’ Real. Cựu tiền đạo chạy cánh của ‘Gà trống’ mới ra sân 11 lần tại La Liga mùa này. Anh đang nằm trong danh sách thanh lý của vị HLV người Pháp Zinedine Zidane. Hợp đồng của Bale với đội chủ sân Bernabeu hiện còn đến tháng 6/2022. Vấn đề bây giờ là chỉ cần cái gật đầu của ngôi sao 30 tuổi này, thì Newcastle sẽ giúp anh hưởng mức lương có thể còn cao hơn tại Real.

Cầu thủ bóng đá luôn có con từ rất sớm

Một tổng kết thú vị từ trang Web tin tức, đó là các những cầu thủ bóng đá luôn có con từ rất sớm, trong khi đó độ tuổi có con trung bình của một người đàn ông là 33. Và nguyên nhân đầu tiên khiến những cầu thủ bóng đá có con sớm chính là việc họ phải sống xa nhà từ khi còn rất nhỏ, đa số cầu thủ bóng đá được đào tạo bài bản sẽ phải rời nhà từ năm 13 tuổi.

Tuy nhiên nếu vượt qua giai đoạn này và có thể ký được một hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp họ có thể kiếm được rất nhiều tiền khi độ tuổi chín muồi cho thi đấu chuyên nghiệp là từ 18-20 tuổi. Chính điều này khiến hầu hết các cầu thủ đều sẽ xây dựng gia đình, hoặc bản thân họ đã có những mối tình từ thời thơ ấu để khỏa lấp khoảng trống khi sống xa nhà, và điều gì đến cũng sẽ đến, những đứa trẻ ra đời có lẽ là điều chắc chắn.

ảnh minh hoạ: mối tình từ thời thơ ấu của Messi (nguồn ảnh:Facebook/Leo Messi)

Ngoài ra khi làm cha cũng giúp các cầu thủ đạt được phong độ tốt trên sân, họ có được cảm giác như một người đàn ông hay một cầu thủ thực sự, và như vậy họ sẽ thấy được trách nhiệm của mình trên sân bóng.

Các CLB chủ quản cũng được hưởng lợi từ việc các cầu thủ xây dựng gia đình sớm, bởi khi có gia đình ở bên các cầu thủ sẽ bớt đi những thói hư tật xấu ‘vung tiền qua cửa sổ’ của mình. Cựu HLV Alex Ferguson của MU cũng từng công khai ủng hộ việc này, ông nói: “Các cầu thủ đang thi đấu chuyên nghiệp họ vẫn còn đang rất trẻ và phong độ, bản thân tôi mong muốn họ có thể gặp được một cô gái tốt để ổn định cuộc sống gia đình, như vậy chúng tôi cũng không phải lo lắng tới những scandal bên ngoài của họ”.