Trong lúc hạ cánh xuống sân bay Chu Lai, máy bay liên tục bị chiếu laser, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hành khách và tổ bay.

Dân Trí đưa tin, ngày 29/3, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, giao Công an huyện điều tra việc máy bay bị chiếu đèn laser khi hạ cánh tại sân bay Chu Lai (Quảng Nam).

Cảng hàng không Chu Lai xác nhận, thời gian gần đây, nhiều chuyến bay từ TP. HCM về Chu Lai liên tục bị chiếu tia laser màu xanh lá cây vào bên phải tàu bay.

Máy bay bị chiếu laser tại khu vực tiếp cận 32, nơi tiếp giáp với huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Chỉ trong tháng 3, có 2 vụ chiếu laser vào máy bay.

Cảng Hàng không Chu Lai – ảnh Vietnamairport.

Phía nhà chức trách cho biết, việc chiếu laser vào máy bay khi đang cất, hạ cánh làm ảnh hưởng đến thao tác của phi công, uy hiếp nghiêm trọng an toàn bay. Việc này có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, tính mạng của phi công và hành khách.

Theo VnExpress, Sân bay Chu Lai rộng hơn 2.000 ha, nằm trong khu kinh tế mở Chu Lai, huyện Núi Thành (Quảng Nam). Sân bay có ba bãi đỗ, có thể phục vụ 600 khách một lúc và khoảng 1,7 triệu khách mỗi năm.

Trước đó, từ năm 2016 đến 2021, nhiều máy bay hạ cánh ở Tân Sơn Nhất, Nội Bài cũng bị chiếu đèn, gây mất an toàn. Theo quy định, từ 15/1/2019, hành vi chiếu laser lên máy bay bị phạt đến 40 triệu đồng.