Đang vào vụ thu hoạch nhưng vì thiếu dầu chạy máy gặt, nhiều cánh đồng lúa của nông dân miền Tây chín rục bông, hư hại.

Giá xăng giảm nhẹ, dầu tăng mạnh

Sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15h hôm nay 5/9, mỗi lít xăng RON 95-III giảm về 24.230 đồng và E5 RON 92 là 23.350 đồng. Như vậy, giá xăng trong nước có kỳ giảm giá lần thứ sáu từ đầu tháng 7.

Trong khi đó, dầu diesel tăng 1.430 đồng một lít, lên mức 25.180 đồng. Mỗi lít dầu hoả cũng đắt thêm 1.390 đồng, tăng lên 25.440 đồng. Riêng dầu mazut sau nhiều kỳ liên tục giữ ổn định, thì tại kỳ điều hành hôm nay giảm 470 đồng, về 16.070 đồng một kg.

Lúa chín rục chờ gặt, máy gặt chờ… dầu, nông dân Bạc Liêu ngồi trên lửa

Vụ lúa Hè Thu năm nay, toàn tỉnh Bạc Liêu đã gieo sạ hơn 56.000ha. Hiện, nông dân trên địa bàn các huyện như Vĩnh Lợi, Hồng Dân, Hòa Bình… đang bước vào thời điểm thu hoạch rộ. Tuy nhiên, do thiếu nhiên liệu, nhiều máy gặt phải nằm bờ, dù các trà lúa trên đồng đã chín rục.

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Ông Nguyễn Công Dân, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long cho biết vụ hè thu này gia đình làm được trên 1,3ha lúa, tuy nhiên, đến nay các trà lúa đã quá ngày thu hoạch hơn 10 ngày, nhưng vẫn còn chờ dưới đồng vì không có máy gặt.

Không riêng gì gia đình ông Dân mà các hộ dân ở gần cũng đang như ngồi trên “đống lửa” vì không có máy gặt. Chưa kể nhiều thửa ruộng có lúa bị đổ, ngã do những cơn mưa kéo dài liên tục thời gian qua đã bắt đầu nảy mầm, nông dân đứng trước vụ mùa khó khăn chồng chất khó khăn, xem chi tiết báo Lao Động.

10 trường ở Nghệ An chưa khai giảng do mưa lũ

Mưa lớn chia cắt nhiều tuyến đường khiến nhiều trường tại huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An, chưa thể khai giảng sáng nay 5/9.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Kỳ Sơn Phan Văn Thiết cho biết 10 trường chưa thể khai giảng có hàng nghìn học sinh ở các cấp mầm non, tiểu học và THCS.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trước đó, từ đêm 4/9 tại Kỳ Sơn có mưa rất to khiến nước lũ tại các khe suối dâng cao, nhiều tuyến đường liên xã, liên bản bị chia cắt tới sáng nay. Đặc biệt, tại trường mầm non 2, xã Chiêu Lưu, nước lũ tràn vào trường, gây ngập sâu khoảng 30 cm, khiến nhiều vật dụng bị hư hỏng, xem chi tiết báo VnExpress.

Xử phạt nữ tài xế lái ôtô “rụng” bánh chạy gần 10km sau khi gây tai nạn

Ngày 5/9, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành quyết định xử phạt hành chính N.T.M.L. (26 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản) số tiền 70 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 năm do vi phạm không đi đúng phần đường gây tai nạn giao thông, gây tai nạn giao thông không dừng lại và trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở.

Ảnh chụp màn hình báo Lao Động.

Trước đó, khoảng 17h chiều 10/7, anh Điểu Lâm (33 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản) chạy xe máy trên đường liên xã hướng từ thị xã Bình Long đi huyện Hớn Quản. Đến đoạn qua ấp Quản Lợi A (xã Tân Lợi) xảy ra va chạm với ôtô do L. điều khiển.

Vụ tai nạn làm 2 phương tiện hư hỏng, anh Điểu Lâm bị thương nhẹ.Tuy nhiên, sau khi va chạm, ôtô bị móp méo phần đầu, một lốp phía trước văng ra nhưng nữ tài xế vẫn cho xe chạy, xem chi tiết báo Dân Trí.

Hà Nội nghiên cứu thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố.

Trong kế hoạch Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp nhằm đảm bảo an toàn, giảm ùn tắc, xem chi tiết báo VietNamNet.