Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump về tối hậu thư liên quan đến xung đột Nga – Ukraine. Ông cho rằng cách tiếp cận này có thể đẩy thế giới đến bờ vực chiến tranh.

Medvedev phản ứng gay gắt với tối hậu thư của ông Trump

Ngày 28/7, ông Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, đã lên tiếng trên nền tảng X, chỉ trích mạnh mẽ tối hậu thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Medvedev nhấn mạnh: “Nga không phải Israel, cũng không phải Iran”. Ông cảnh báo rằng việc Trump áp đặt thời hạn 50 ngày, sau đó rút ngắn còn 10-12 ngày để Nga giải quyết xung đột với Ukraine, là hành động đe dọa và đẩy căng thẳng leo thang. Theo ông, mỗi tối hậu thư là một bước tiến gần hơn đến nguy cơ chiến tranh không chỉ giữa Nga và Ukraine, mà còn với chính Mỹ.

Diễn biến tối hậu thư của ông Trump

Ngày 14/7, Tổng thống Trump đưa ra tối hậu thư, yêu cầu Nga chấp nhận thỏa thuận chấm dứt xung đột với Ukraine trong vòng 50 ngày, nếu không sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế và thuế quan nặng nề. Đến ngày 28/7, ông Trump bất ngờ rút ngắn thời hạn xuống còn 10-12 ngày, khẳng định “không còn lý do gì để chờ đợi” khi các cuộc đàm phán hòa bình Nga – Ukraine chưa đạt được tiến triển đáng kể. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự ủng hộ, cảm ơn Trump vì “lập trường rõ ràng” trong việc thúc đẩy chấm dứt chiến sự.

Đàm phán Nga – Ukraine: chưa có đột phá

Tuần trước, Nga và Ukraine đã tổ chức vòng đàm phán thứ ba tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không đạt được thỏa thuận về các điều khoản ngừng bắn hay khả năng lãnh đạo hai nước gặp trực tiếp. Tình hình vẫn bế tắc, làm gia tăng căng thẳng giữa các bên. Trong bối cảnh này, những tuyên bố cứng rắn từ cả Nga và Mỹ đang khiến nỗ lực hòa bình trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Theo:VnExpress