Lionel Messi đã quyên góp 1 triệu euro để hỗ trợ cho công tác chống dịch Covid-19 tại xứ Catalonia (Tây Ban Nha) và thành phố quê nhà Rosario (Argentina).

Cụ thể, Zing dẫn tin từ tờ Marca cho hay, Messi đã quyên góp số tiền 1 triệu euro tới bệnh viện Clinic ở Barcelona và một trung tâm khác ở Argentina trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh.

“Leo Messi ủng hộ để chiến đấu với dịch Covid-19 tại Clinic. Cảm ơn anh rất nhiều vì sự cam kết và hỗ trợ này”, trung tâm bệnh viện tại Barcelona gửi lời cảm ơn trên mạng xã hội. Số tiền Messi quyên góp sẽ được các bệnh viện dùng để mua kính, găng tay, mặt nạ phòng độc và phục vụ dự án nghiên cứu.

Tiền đạo của Barca đang dành thời gian bên gia đình khi các giải đấu bị hoãn bởi dịch bệnh. Anh vẫn duy trì việc tập luyện tại nhà, với người bạn đồng hành đặc biệt là cậu con út Ciro Messi.

Trước đó, nhiều nhân vật tiếng tăm trong làng bóng đá cũng đóng góp tiền cho các bệnh viện để chống dịch Covid-19. HLV Man City Pep Guardiola gửi 1,08 triệu USD về quê nhà Barcelona để giúp mua dụng cụ y tế. Cristiano Ronaldo và người đại diện Jorge Mendes cũng quyên số tiền tương tự cho các bệnh viện tại Lisbon, Bồ Đào Nha, thông tin trên VnExpress.

Bên canh việc quyên góp tiền, theo Soha, Messi cũng đồng ý việc cắt giảm lương để hỗ trợ CLB Barcelona. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp giữa Chủ tịch Josep Maria Bartomeu cùng với các đội trưởng và đội phó CLB (Messi, Pique, Busquets và Sergi Roberto).

Thông tin từ tờ Mundo Deportivo cho biết, tỉ lệ cắt giảm lương của các thành viên Barcelona khá cao, thậm chí có thể lên tới 70%, và được áp dụng giống nhau với mọi trường hợp. Như vậy, Messi – người đang hưởng lương cao nhất sân Nou Camp, lên tới 70 triệu euro/năm – sẽ chịu thiệt hại lớn nhất.

Barcelona đang chịu thiệt hại rất lớn về mặt kinh tế. Nhiều nguồn thu béo bở như tiền bán vé, tiền bản quyền truyền hình bị đình trệ vì các trận đấu phải hoãn lại. Ngoài ra, hệ thống các cửa hàng bán sản phẩm mang thương hiệu Barca trên khắp thế giới cũng đang đóng cửa dài ngày.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội chủ sân Nou Camp khẳng định ngay khi các giải đấu trở lại và khó khăn về mặt tài chính được giải quyết, họ sẽ cố gắng bù đắp lại những khoản thu nhập bị hao hụt của các thành viên CLB.