Bão số 13 di chuyển rất nhanh gây ra Mưa RẤT RẤT LỚN đang tiếp tục đổ xuống các tỉnh miền Trung từ Quảng Nam ra đến Quảng Bình gây lũ quét sạt lở. Nước lũ sẽ dâng cao tới báo động 3 tại Hội An vào đêm nay 11/11/2020.

Theo thông tin từ FB cá nhân của Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, người có 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu về hạn hán, lũ lụt, các hiện tượng thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu và sinh kế, bão số 13 này thực sự rất nguy hiểm, dưới đây là cảnh báo cho một số địa phương.

TẠI QUẢNG NAM

Nước lũ sẽ dâng cao tới báo động 3 tại Hội An vào đêm nay. Nhiều khu vực đã ngập lụt ở thành phố Hội An. 

TẠI HUẾ

Mưa rất lớn trên thượng nguồn, đặc biệt là khu vực Nam Đông và A Lưói. Mưa RẤT RẤT LỚN

Nhiều nơi ở huyện Phong Điền và Quảng Điền đã ngập lên đường

Quốc lộ 1A qua khu vực Lộc Sơn, Phú Lộc đã ngập 40cm

Dự báo nước sông Hương và sông Bồ sẽ vượt báo động 3 vào 19h tối hôm nay (tin từ BCH PCTT TT. Huế)

TẠI QUẢNG TRỊ

Mưa rất rất lớn ở thượng nguồn. Nước sông Hiếu và Thạch Hãn lên rất nhanh. Ngập lụt ở Hải Lăng và Triệu Phong. Mưa còn tiếp tục hết ngày mai 12/11. 

lu-quet-sat-lo
Ảnh chụp từ Face cá nhân Tiến Sĩ Huy.

CẢNH BÁO KHẨN CẤP

❗BÀ CON KHẨN TRƯƠNG TÌM NHÀ CAO TẦNG TRÁNH LỤT . KHẨN TRƯƠNG và KHẨN CẤP

❗CÁC ĐOÀN CỨU TRỢ PHẢI TẠM DỪNG CÔNG TÁC CỨU TRỢ, KHẨN TRƯƠNG TÌM NHÀ DÂN CAO TẦNG HOẶC KHÁCH SẠN GẦN NHẤT ĐỂ TRÁNH LỤT. 

❗CÁC ĐỘI CA NÔ  CỨU HỘ CHUYÊN NGHIỆP CẦN CHUẨN BỊ PHƯƠNG ÁN PHỐI HỢP VỚI CƠ QUAN ĐỊA PHƯƠNG CÁC TỈNH TRÊN ĐỂ CỨU HỘ TRONG ĐÊM NẾU CÓ TÌNH HUỐNG XẤU XẢY RA. 

Một lượng nước LỚN KHỦNG KHIẾP từ bão số 13 sẽ đổ xuống khu vực này từ 14 đến 16/11. Mọi người nhắn cho nhau để CHẠY LŨ. 

PHẢI CHẠY BÀ CON Ạ! KHÔNG CHỐNG ĐƯỢC!!! 

CẬP NHẬT BÃO SỐ 13

Bão số 13 đang mạnh thêm tiến vào Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, lúc 13 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở cách phía Nam đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 200km về phía Đông Đông Nam. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vận tốc 20-25km/h và có khả năng mạnh thêm.

Đến ngày 12-13/11, bão di chuyển theo hướng Tây, vận tốc 20-25km, đi vào biển Đông. Đến 13 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía Đông Đông Nam. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, vận tốc 15-20km/h. Đến 13 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 290km về phía Đông Nam. Vùng gần tâm bão có sức gió mạnh nhất cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn tiếp tục giữ cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.