Sau bão Kajiki, nhiều hồ thủy điện miền Bắc và Bắc Trung Bộ đồng loạt xả nước điều tiết để bảo đảm an toàn công trình và hạ du.

Ảnh hưởng từ cơn bão số 5 (Kajiki) đã khiến nhiều hồ thủy điện ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phải đồng loạt mở cửa xả lũ điều tiết. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đến 11h30 ngày 26/8, hàng loạt hồ lớn tại Tây Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn đang xả nước để bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du.

Mực nước hồ thủy điện ở Tây Bắc

Một số hồ chứa tại khu vực Tây Bắc tiếp tục duy trì xả mặt điều tiết. Hồ Lai Châu hiện xả 1 cửa, lưu lượng nước về hồ đạt 1.655m³/s, mực nước thượng lưu đạt 294,63m. Tương tự, hồ thủy điện Huội Quảng xả 1 cửa, còn hồ Bản Chát mở 2 cửa xả, lượng nước xả 642m³/s, trong khi lưu lượng nước về hồ đạt 730m³/s, mực nước thượng lưu 475,01m.

Mực nước hồ thủy điện ở Bắc Trung Bộ

Khu vực Bắc Trung Bộ ghi nhận nhiều hồ thủy điện xả mặt điều tiết. Hồ Trung Sơn (Thanh Hóa) xả 6 cửa, tổng lượng nước xả 1.417m³/s, trong đó qua đập tràn 912m³/s, qua nhà máy 505m³/s; mực nước thượng lưu 149,96m. Hồ Bản Vẽ (Nghệ An), công trình lớn nhất Bắc Trung Bộ, xả 4 cửa với tổng lưu lượng 618m³/s, trong khi nước về hồ đạt 1.513m³/s, mực nước thượng lưu 192,09m. Hồ Quảng Trị cũng mở 1 cửa xả mặt nhằm giảm áp lực tích nước.

Lưới điện miền Trung bị ảnh hưởng nặng

Không chỉ tác động đến hồ chứa, bão số 5 còn gây sự cố nghiêm trọng trên lưới điện. Tại Hà Tĩnh, hai đường dây 110kV Cẩm Xuyên – Kỳ Anh 2 và T500 – Hương Khê bị hư hỏng, nhiều khu vực mất điện diện rộng. Hơn 220 nhánh, đường dây trung thế bị gián đoạn, hàng nghìn trạm biến áp mất vận hành. EVN cho biết đã khẩn trương khôi phục, đến rạng sáng 26/8, hơn 1.000 trạm biến áp được cấp điện trở lại, trong đó có các phụ tải thiết yếu và trung tâm TP Hà Tĩnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hoàn lưu sau bão Kajiki sẽ tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 26/8 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nguy cơ ngập sâu, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh được cảnh báo ở mức rất cao.

Theo: Dân Trí